Sạt lở núi Quảng Nam, một phụ nữ thiệt mạng

(PLVN) - Trưa 10/11, UBND xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ sạt lở núi khiến một người thiệt mạng.
Sạt lở núi Quảng Nam, một phụ nữ thiệt mạng

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 cùng ngày, đất đá từ trên núi bất ngờ trút ào ạt xuống vùi lấp căn nhà của bà Nguyễn Thị Ng. (43 tuổi, trú thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam).

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng xã Tam Lãnh khẩn trương có mặt ở hiện trường và phát hiện thi thể bà Ng. bị chôn vùi trong đống đất đá. Thời điểm xảy ra sạt lở núi, bà Ng. ở nhà một mình, 3 đứa con của bà đi làm ở thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam). Hiện lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra, tìm kiếm vì nhà bà Ng. nằm sát trục đường nối xã Tam Dân - Tam Lãnh nên sợ có người qua lại bị ảnh hưởng.

Lực lượng chức năng xã Tam Lãnh cùng người dân khẩn trương có mặt ở hiện trường để tìm kiếm
  Lực lượng chức năng xã Tam Lãnh cùng người dân khẩn trương có mặt ở hiện trường để tìm kiếm

Trong vòng nửa tháng trở lại đây, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam liên tục xảy ra sạt lở núi, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Đặc biệt, chiều 28/10 vừa qua, ở xã Trà Leng (huyện Nam Trà My) xảy ra trận sạt lở núi kinh hoàng khiến 11 ngôi nhà bị vùi lấp, 22 người chết và mất tích. Trong khi đó, cũng vào thời điểm này, tại xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn), 2 trận sạt lở núi đã khiến 13 người bị vùi lấp, trong đó có 2 cán bộ xã. Đến thời điểm hiện tại, 17 nạn nhân trong 3 vụ sạt lở nêu trên vẫn chưa được tìm thấy.

Đọc thêm