Sau đợt nồm ẩm, Hà Nội sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

(PLVN) -Thành phố Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ  chuẩn bị chịu ảnh hưởng đợt nắng nóng đầu tiên trong năm 2021, ngay sau đơt nồm ẩm này.
Sau đợt nồm ẩm, Hà Nội sẽ đón đợt nắng nóng đầu tiên trong năm

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia,, vùng áp thấp nóng ở phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Trong các ngày 28 và 29-3, các tỉnh phía Tây Bắc khu vực Bắc Bộ và vùng núi phía Tây các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế xuất hiện nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.

Từ ngày 30-3, nắng nóng mở rộng ra toàn bộ khu vực phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Trong những ngày này, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi cao hơn 39 độ C.

Các tỉnh phía Đông khu vực Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng có mức nhiệt cao hơn 35 độ C sẽ bắt đầu từ 12-16h hằng ngày.

Đợt nắng nóng này tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 2-4. Đáng chú ý, độ ẩm không khí trong những ngày này tại Bắc Bộ và Trung Bộ chỉ đạt khoảng 50-60%.

Các chuyên gia cảnh báo thời tiết khô nắng sẽ gây nguy cơ cháy rừng rất cao. Cơ quan chức năng và người dân các tỉnh thuộc những khu vực trên đặc biệt lưu ý triển khai biện pháp phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo vệ sức khỏe trước tác động của nắng nóng...

Về tình hình thời tiết tại thành phố Hà Nội, đêm nay (27-3) và sớm mai, trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ; thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21-23 độ C, riêng khu vực phía Tây thành phố 20-22 độ C. Trưa và chiều 28-3, trời giảm mây, hửng nắng, nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Ảnh hưởng của áp thấp nóng, trong hai ngày 30 và 31-3, thành phố Hà Nội có khả năng xảy ra nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 35-36 độ C, chỉ số tia tử ngoại đạt 8-9, mức gây hại rất cao đối với sức khỏe người dân.

Đọc thêm