Sẽ đào tạo kỹ năng công nghệ số căn bản trong kinh doanh cho khoảng 65.000 người

(PLVN) - Đại dịch COVID-19 đã để lại tác động nặng nề đối với các doanh nghiệp vi mô Việt Nam, đặc biệt các doanh nghiệp vi mô, hộ kinh doanh do nữ làm chủ. Họ phải đối mặt với nhiều rào cản và thách thức, một trong số đó là không đủ khả năng và kỹ năng sử dụng các công cụ tiếp thị trực tuyến và chuyển hướng sang kinh doanh trực tuyến để vượt qua khủng hoảng.
Thụ hưởng chương trình đào tạo kỹ năng số giúp  nhiều phụ nữ tự mình tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tạo việc làm (ảnh minh họa)
Thụ hưởng chương trình đào tạo kỹ năng số giúp nhiều phụ nữ tự mình tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tạo việc làm (ảnh minh họa)

Sáng kiến Go Digital ASEAN kỳ vọng trang bị kỹ năng công nghệ số căn bản cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vi mô do phụ nữ làm chủ để tăng khả năng tiếp cận thông tin số, góp phần thúc đẩy nền kinh tế số và chủ động ứng phó với đại dịch COVID. Dự án sẽ đào tạo khoảng 65.000 người tại Việt Nam và hỗ trợ các mục tiêu phát triển xã hội số của quốc gia.

Tại hội thảo “Nâng cao năng lực tiếp cận công nghệ số cho khách hàng tài chính vi mô góp phần mở rộng cơ hội kinh doanh và việc làm đối với phụ nữ” do Tổ chức tài chính vi mô trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tình Thương (TYM) phối hợp với Quỹ Châu Á tổ chức ngày 27/11 với hơn 100 đại biểu từ các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các cơ quan Chính phủ, khu vực tư nhân, tổ chức xã hội nghề nghiệp, đơn vị cung cấp tài chính vi mô, và các hộ kinh doanh do phụ nữ làm chủ đã tham gia, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Tổng Giám đốc TYM nhấn mạnh: “Việc thực hiện chương trình đào tạo kỹ năng số cho khách hàng tài chính vi mô, doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ là việc làm hết sức cần thiết trong điều kiện hiện nay.

Thông qua hoạt động hợp tác với Quỹ Châu Á, TYM có điều kiện trực tiếp nâng cao kiến thức và kỹ năng công nghệ số cho khách hàng và các thành viên trong gia đình của khách hàng, góp phần tạo thêm cơ hội kinh doanh và việc làm cho họ.

Mặt khác, thông qua chương trình này, TYM hy vọng các chị em trực tiếp được thụ hưởng chương trình sẽ giúp thêm nhiều chị em, hộ gia đình khác có thêm kiến thức về công nghệ số, từ đó hỗ trợ thêm được nhiều phụ nữ tự mình tìm kiếm cơ hội kinh doanh, tạo việc làm"

Cũng tại Hội thảo, bà Trâm Nguyễn, Giám đốc Quốc gia thị trường Việt Nam, Lào và Campuchia tại Google Châu Á Thái Bình Dương chia sẻ: “Tại Google, chúng tôi tin rằng công nghệ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng này. Trong nhiều năm qua, có vô số doanh nghiệp trên thế giới, phát triền nhanh và mạnh từ việc áp dụng các công cụ kỹ thuật số.

Họ không chỉ đạt được các kỹ năng mới, mà còn có khả năng tiếp cận khách hàng mới ở nước ngoài, đây là những yếu tố quan trọng để thúc đầy hoạt động kinh doanh. Tôi tin rằng sáng kiến Go Digital ASEAN giúp các doanh nghiệp điều chỉnh lại cách thức hoạt động phù hợp với tình hình thực tế và tiến tới thành công khi nền kinh tế mở cửa trở lại” 

Hội thảo cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của lĩnh vực tài chính vi mô trong Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia. Việc cung cấp kiến thức, kỹ năng số cũng đóng góp một phần quan trọng trong chương trình giáo dục tài chính trong thời gian tới.

Đọc thêm