Sẽ không có “chặt chém” ở Lễ hội đền Hùng

(PLO) - Trưởng ban Tổ chức Lễ hội đền Hùng 2015 tuyên bố trong cuộc họp báo: Kiên quyết không  để xảy ra tình trạng "chặt chém", đeo bám du khách.
(Nguồn: Internet)
(Nguồn: Internet)
Tại cuộc họp báo về Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 tại Hà Nội ngày 16/4, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Trưởng ban Tổ chức cho biết, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2015 được tổ chức trong 6 ngày, từ 23-28/4 (ngày 5-10/3 Ất Mùi) do UBND tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 5 tỉnh: Sơn La, Phú Yên, Đắk Nông, Tiền Giang và Bạc Liêu.
Năm nay dự báo đồng bào về dự lễ hội rất đông, có thể từ 6-7 triệu lượt người trẩy hội Đền Hùng nên công tác tổ chức đặt ra hết sức nặng nề. Do vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, cảnh quan môi trường được chú trọng và quan tâm hết sức. 
Tỉnh Phú Thọ tổ chức duy tu các tuyến đường, phân luồng, phân tuyến xe cơ giới để bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ hội, đồng thời tránh tắc đường trên các hướng về Phú Thọ; cắm các biển báo hướng dẫn từ đầu thành phố Việt Trì tới Khu di tích lịch sử Đền Hùng, giúp đồng bào khi về Giỗ Tổ được thuận lợi nhất.
Tỉnh cũng bố trí lực lượng công an, an ninh đủ mạnh để đảm bảo an ninh trật tự tốt nhất cho người dân, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, đeo bám du khách… Tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng sẽ công khai các số điện thoại đường dây nóng, người dân có thể phản ánh kịp thời những tiêu cực trong Lễ hội.

Đọc thêm