Sơ suất ngã trong nhà tắm, Chủ tịch huyện Nga Sơn tử vong

Ông Bùi Đình Cam, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hoá) qua đời sáng nay tại bệnh viện do chấn thương khi ngã trong phòng tắm ở nhà riêng, một lãnh đạo huyện này cho biết.

Cũng theo nguồn tin trên, ngày 22/5, ông ông Cam sơ ý bị ngã đập đầu vào bồn rửa mặt trong phòng tắm nhà riêng, rách da đầu, phải khâu 2 mũi.

Sau đó, có thể do chủ quan, ông Cam không  tới bệnh viện thăm khám, chụp chiếu. Tuy nhiên, sáng nay phát hiện sức khỏe ông Cam có dấu hiệu bất thường, gia đình đưa ông vào bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn, rồi chuyển tới bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, bệnh nhân qua đời.

Ông Bùi Đình Cam sinh năm 1959, quê xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Ông Cam hiện là Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn. Ông đã đảm nhiệm chức Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn 2 nhiệm kỳ.

Đọc thêm