“Sốt” với trào lưu nuôi mèo “ngoài hành tinh”

(PLO) - Sở dĩ gọi là mèo “ngoài hành tinh” là vì đây là loại “đặc biệt”, chúng không có lông. Thậm chí nhiều con còn được xăm hình. Đa số những người lần đầu nhìn thấy đều thốt lên “thật xấu xí”, thế nhưng mèo “ngoài hành tinh” lại có giá bán cao ngất ngưởng.
Hình ảnh rõ nét về giống mèo Sphynx – mèo không lông.
Hình ảnh rõ nét về giống mèo Sphynx – mèo không lông.

Loài mèo “kinh dị nhất thế giới”

Mèo không lông là giống mèo có tên Sphynx, một dòng mèo đột biến tự nhiên, không qua cấy ghép. Loài mèo này có lịch sử từ những năm 1966 khi một con mèo bình thường ở Toronto, Canada bỗng sinh ra một chú mèo con không có lông. Dĩ nhiên, con mèo này ban đầu đem lại cảm giác trông rất khủng khiếp với đặc điểm da trắng bệch, nhăn nheo. Theo tìm hiểu, con mèo này khi trưởng thành được giao phối với mẹ của nó và sinh ra thêm nhiều mèo con không lông khác. 

Giống mèo này được Hiệp hội Mèo giống quốc tế công nhận vào năm 2005 với tên gọi là Sphynx, chúng còn có biệt danh là loài mèo “kinh dị nhất thế giới” hoặc nhiều người hài hước gọi Sphynx là mèo “ngoài hành tinh”.

Điểm khiến loài mèo này nhận được danh hiệu con mèo “kinh dị nhất thế giới” này chính là một cơ thể không lông. Cơ thể của chúng hoàn toàn nhẵn nhụi, chỉ là một lớp lông tơ thật mỏng được phủ trên lớp da nhăn nheo và xấu xí. Màu da của chúng thường là trắng bạch, đen hoặc xanh xám. 

Mặc dù Sphynx có vẻ ngoài đáng sợ và kinh dị nhưng bản tính của chúng lại rất thân thiện, gần gũi. Chúng rất tình cảm và cởi mở với mọi người. Nhiều ý kiến khác cũng khẳng định, loại mèo này còn rất hiếu khách và hòa đồng với những con vật nuôi khác.

Việc xăm hình cho mèo Sphynx gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng nuôi mèo.
Việc xăm hình cho mèo Sphynx gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng nuôi mèo.

Ở Việt Nam có bạn Lê Hiền Anh (23 tuổi, TP HCM) đã bỏ ra hơn trăm triệu mua mèo không lông về nuôi. Hiền Anh chia sẻ với báo chí: “Mình biết được giống mèo này trên mạng. Sphynx rất thông minh, tò mò và ham học hỏi, đây là giống mèo rất ngoan và dễ đào tạo. Chúng được mệnh danh là loài mèo xấu nhất thế giới. Chính vì điều ấy đã thôi thúc mình muốn sở hữu chúng”. 

Hiền Anh thường dành nhiều thời gian, chăm sóc chơi đùa và nhiều lúc ngủ với mèo Sphynx. “Ban đầu mình cũng giống các bạn nữ khác, nhìn thấy giống mèo này đều cảm thấy sợ, không dám vuốt ve. Tuy nhiên, khi tiếp xúc mình cảm thấy chúng rất thông minh, hiếu động. Dù vẻ ngoài xấu xí nhưng mình thấy loài này dễ thương, đáng yêu”. 

Làn gió mới lạ tới những người yêu mèo

 Mèo không lông Sphynx thường nhạy cảm với rất nhiều vấn đề về da như dễ bị dị ứng da, bị viêm da và rất dễ bị cảm lạnh hay bị cháy nắng. Loài mèo này có thể sống từ 13 - 15 năm. Loài mèo không lông Sphynx cần được chăm sóc và vệ sinh cẩn thận, đặc biệt là lớp da mỏng và những nếp nhăn trên cơ thể. 

“Chúng cần được làm vệ sinh cơ thể hàng ngày, nên thường xuyên mặc áo cho chúng để giữ ấm cơ thể. Chính với sự phức tạp và đòi hỏi cách nuôi tỉ mỉ là một sự thách thức đối với những người yêu mèo nói chung và có đam mê với loài mèo không lông nói riêng” — một tín đồ nuôi mèo chia sẻ. 

Bên cạnh nhiều người hưởng ứng trào lưu nuôi mèo Sphynx và xăm hình vì cho rằng đây là một cách yêu thương thú cưng rất khác biệt. Nó mang lại cảm giác khác lạ, vui vẻ. Tuy nhiên, cũng có không ít luồng ý kiến trái ngược được đưa ra: “Với những em mèo hoàn toàn không lông, chúng được xăm hình mình không nói gì. Tuy nhiên, có một số Sphynx có ít lông kiểu như lưa thưa thì việc vặt lông và xăm hình cho những chú mèo như vậy là vô nhân đạo. Việc làm này của con người sẽ khiến những chú mèo vô cùng đau đớn”. 

Mặc dù có nhiều luồng ý kiến trái chiều nhau nhưng trào nuôi lưu mèo không lông đã thu hút nhiều sự quan tâm của giới trẻ. Chú mèo Sphynx đã “thổi” một làn gió mới lạ tới những người yêu mèo bởi sự khác biệt có phần “kinh dị” xung quanh nó. Có nhiều người mượn những hình ảnh của Sphynx để vẽ tranh, xăm hình. Thậm chí nhiều người còn họp nhau tổ chức một cuộc đua thể hiện nghệ thuật xăm dành cho Sphynx./.

Đọc thêm