Sự thật tin sân bay 'vỡ trận', khách rời Đà Nẵng sau ca nghi mắc Covid-19

(PLVN) -  Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng bác thông tin du khách đổ dồn về sân bay để rời khỏi Đà Nẵng như một số tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội.
Sân bay Đà Nẵng ghi nhận chiều 24/7
Sân bay Đà Nẵng ghi nhận chiều 24/7

Chiều 24/7, trên mạng xã hội lan truyền tin đồn kèm hình ảnh cho rằng du khách chen lấn đông đúc ở sân bay để rời khỏi Đà Nẵng vì lo ngại ca nghi nhiễm Covid-19 mới.

Lãnh đạo Sở Du lịch cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin đã cho lực lượng đến sân bay kiểm tra. “Hoàn toàn không có chuyện du khách đổ dồn về sân bay Đà Nẵng như tin đồn và hình ảnh trên mạng. Không có hiện tượng khách trả tour hay chen lấn đông đúc ở sân bay. Sân bay Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường. Chúng tôi đang đề nghị Công an TP Đà Nẵng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý những người đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận”, vị lãnh đạo Sở Du lịch nói.

Không có chuyện "vỡ trận" như mạng xã hội thông tin
 Không có chuyện "vỡ trận" như mạng xã hội thông tin

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam, chiều tối 24/7 mọi hoạt động tại sân bay Đà Nẵng vẫn diễn ra bình thường.

Tại ga đến vẫn có không ít khách đến và lấy hành lý. Ở ga đi, lượng khách rời Đà Nẵng không đông đúc như ảnh đăng tải trên mạng xã hội.

Một nhân viên của sân bay Đà Nẵng thông tin, hôm nay có một đoàn khách đông tập trung tại sân bay. Đây là nhân viên của tập đoàn SunHouse vừa kết thúc kỳ nghỉ trở về. 

Các chuyến bay đến và đi tại Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường
 Các chuyến bay đến và đi tại Đà Nẵng vẫn hoạt động bình thường

Nhiều hánh khách khi được hỏi đều cho biết có nghe thông tin về ca nghi nhiễm Covid-19 mới tại Đà Nẵng, tuy nhiên không phải vì lý do đó mà họ rời Đà Nẵng, mà vì đã kết thúc kỳ nghỉ. 

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng thông tin thêm, sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 mới, du khách ở Đà Nẵng cũng có một chút lo lắng, có một số du khách hỏi thông tin về dịch bệnh và đều được trả lời cụ thể. Khi được hỏi về lịch sự kiện sắp diễn ra như Lễ hội “Tuyệt vời Đà Nẵng 2020”…, Lãnh đạo Sở du lịch Đà Nẵng cho biết, đến chiều 24/7, vẫn chưa có quyết định gì đặc biệt.

Diễn biến liên quan, chiều 24/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng phối hợp cùng Trung tâm y tế quận Liên Chiểu đã đến khu vực nhà ở của bệnh nhân T.V.D. ở phường Hòa Khánh Bắc để đưa các trường hợp F1 với ông D. về khu cách ly theo quy định. 

Thông tin phòng chống dịch tại trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng sau khi người con rể cả bệnh nhân D. thành f1
 Thông tin phòng chống dịch tại trường ĐH Bách khoa Đà Nẵng sau khi người con rể cả bệnh nhân D. thành f1

Bác sĩ Phạm Phú Điềm, Phó Giám đốc TTYT quận Liên Chiểu cho biết, qua kiểm tra giám sát, nhân viên y tế xác định những người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 là con rể và cháu ngoại (hiện đã được cách ly).

Các nhân viên y tế đã có mặt tại nhà những người tiếp xúc gần với ông D. trong chiều nay để phun hóa chất khử trùng.

Con rể ông D. là giảng viên trường Đại học Bách khoa nên nhà trường cũng có đã được thông báo cho các trường hợp tiếp xúc gần; tiến hành phun hóa chất tại các khu giảng đường, phòng làm việc, phòng họp…

Trước đó, Sở Y tế Đà Nẵng cho biết đã lấy mẫu 103 người tiếp xúc gần với ông D., toàn bộ kết quả âm tính Covid-19.

Đọc thêm