Tá hỏa phát hiện quả đạn pháo trong vườn nhà

(PLVN) - Trong lúc làm vườn, ông Đặng Đình Khang (trú tại thôn Tràng Hương, xã Đoàn Kết, huyện Vân Đồn, Quảng Ninh) bất ngờ phát hiện một khối trụ sắt nghi là bom từ thời chiến tranh.
Lực lượng kỹ thuật và công binh tổ chức di chuyển quả đạn pháo về nơi hủy nổ an toàn
Lực lượng kỹ thuật và công binh tổ chức di chuyển quả đạn pháo về nơi hủy nổ an toàn

Khối trụ bằng sắt nặng khoảng 40kg đã bị han rỉ.

Nhận tin báo, ngay lập tức, lực lượng kỹ thuật và công binh Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh có mặt kiểm tra, khoanh vùng và bảo vệ hiện trường, di dời những hộ dân cư sống gần khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là đầu đạn pháo có chiều dài gần 70cm, đường kính 130mm, nặng khoảng 40kg còn sót lại sau chiến tranh.

Lực lượng chức năng đã tổ chức di chuyển quả đạn pháo về nơi hủy nổ an toàn.

Đọc thêm