Tai nạn liên hoàn, 28 người thoát chết

(PLO) - Hơn 20 hành khách trên xe giường nằm may mắn thoát chết khi va chạm với chiếc xe tải đi ngược chiều văng xuống ruộng lúa bên đường. 
Chiếc xe khách bị văng xuống ruộng lúa bên đường
Chiếc xe khách bị văng xuống ruộng lúa bên đường

Khoảng 15h30 phút chiều 25/2, xe khách giường nằm BKS 38B - 05586 do lái xe tên Hoàn (trú tại xã Phù Việt, Thạch Hà, Hà Tĩnh) điều khiển chạy theo hướng Bắc  - Nam, khi đến địa phận xã Hưng Đạo (Hưng Nguyên, Nghệ An) xảy ra va chạm với chiếc xe tải BKS 37C - 1156 do tài xế Phạm Viết Cường (45 tuổi, trú tại phường Quán Bàu, TP.Vinh) điều khiển ngược chiều.

Lúc này, chiếc xe 16 chỗ BKS BKS 37B-018.12 do Nguyễn Quốc Hưng (27 tuổi, trú tại phường Lê Lợi, TP.Vinh) chạy phía sau xe tải đã không kịp xử lý đã đâm tiếp vào hông xe tải.

Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
Lực lượng chức năng điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

Xe giường nằm bị tông hất văng xuống ruộng bên đường, xe tải và xe 16 chỗ đều bị hư hỏng nặng. Thời điểm gặp nạn, trên xe giường nằm có 20 hành khách phải phá cửa kính thoát ra ngoài, xe 16 chỗ có 8 người tất cả đều may nắm thoát chết.

Có hai hành hành khách bị thương phải đưa đến bệnh viện cấp cứu, 3 tài xế bị xây xát nhẹ. Vụ tai nạn khiến xe tải và xe 16 chỗ nằm chắn ngang đường nên giao thông trên đường tránh Vinh ách tắc kéo dài hơn 2km.

Lực lượng CSGT Công an huyện Hưng Nguyên và Đội CSGT 1-46 có mặt sau đó điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đọc thêm