Tài xế say xỉn lái ôtô 'bay' giữa vòng xoay trung tâm Đồng Xoài

Điều khiển xe trong tình trạng say xỉn, tài xế chiếc xe ôtô bán tải bất ngờ nhấn ga, lao thẳng, bay lên vòng xoay ngã tư trung tâm thành phố Đồng Xoài, tông hư hỏng nhiều công trình trên vòng xoay.
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Điều khiển xe ôtô trong tình trạng say xỉn, nam tài xế không làm chủ được tay lái, nhấn ga lao thẳng lên vòng xoay lớn ngay giữa ngã tư trung tâm thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước làm hư hỏng nhiều công trình vòng xoay, tông bay hai chậu cây xanh to văng bể nát xuống lòng đường.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 22 giờ khuya 26/10 trên Quốc lộ 14, đoạn qua khu phố Phú Thanh, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.

Chiếc xe ôtô bán tải mang biển số 37C-289.14 do Đặng Văn Hưng (33 tuổi, ngụ thành phố Đồng Xoài) điều khiển trong tình trạng say xỉn, lưu thông trên Quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Nông đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đến vòng xoay lớn ngã tư thành phố Đồng Xoài, tài xế đã không làm chủ được tay lái, thay vì đi theo vòng xuyến, chiếc xe ôtô bán tải bất ngờ nhấn ga, lao thẳng, bay lên vòng xoay, tông hư hỏng nhiều công trình trên vòng xoay.

Chiếc xe tiếp tục húc bay hai chậu cây xanh lớn văng hàng chục mét từ vòng xoay xuống lề đường, bể nát. Chiếc ôtô sau đó tiếp tục lao xuống lòng đường và chỉ chịu dừng lại khi đã phóng sang lề đường đối diện.

Vụ tai nạn khiến một phần đầu xe bán tải hư hỏng nặng, 2 vỏ bánh trước nát bét, rời khỏi trục bánh xe. Một số công trình trên vòng xoay bị hư hỏng, trong đó có 2 chậu cây xanh lớn bị xe ô tô tông văng xuống lề đường nát bẻ, tạo nên một hiện trường hỗn độn.

Tai xe say xin lai oto 'bay' giua vong xoay trung tam Dong Xoai hinh anh 2

 Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đậu Tất Thành/Vietnam+)

Rất may, thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện nào lưu thông phía trước xe bán tải nên không gây thiệt hại về người, tài xế và một người ngồi trên xe may mắn thoát chết, chỉ bị thương nhẹ.

Ngay sau khi gây tai nạn, nam tài xế và người ngồi bên cạnh được lực lượng chức năng kiểm tra nhanh nồng độ cồn, kết quả cho thấy nồng độ cồn trong khí thở của cả hai người này vượt quá mức cho phép.

Cảnh sát giao thông, công an thành phố Đồng Xoài đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn./.

Đọc thêm