Tài xế "xe điên" không phải cán bộ Thanh tra Chính phủ

(PLO) - Tài xế gây tai nạn liên hoàn ở Đội Cấn được xác minh không phải người của Thanh tra Chính phủ (TTCP).
Trao đổi với báo chí, chỉ huy Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, cơ quan điều tra chưa ghi được lời khai tài xế xe Isuzu gây tai nạn liên hoàn. “Sau khi dừng xe, người điều khiển phương tiện bị đánh gây thương tích hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện”, đại diện công an cơ sở nói.
Danh tính lái xe được xác định là Viết Văn Hợp (51 tuổi, nhà ở đường Đội Cấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình). Khi được đưa về cơ quan công an, hơi thở ông Hợp có cồn. “Tài xế chiếc xe 7 chỗ thừa nhận biết việc gây tai nạn nhưng vẫn nhấn ga bỏ chạy", chỉ huy công an phường Ngọc Hà nói. 
Trước đó, tối ngày 10/ 9, Viết Văn Hợp lái xe Isuzu, biển số 29N-9035 bị 2 xe máy đuổi theo nên tài xế xe "điên" này đã cố tình chạy với tốc độ cao rồi đâm vào một xe máy đang đi ở đầu đường Đội Cấn, xe ô tô này tiếp tục rồ ga bỏ chạy được chừng 20m thì tông vào một xe máy mang BKS 29-Y96127 khiến chủ chiếc xe bắn văng lên vỉa hè bất tỉnh. Trong quá trình tẩu thoát, chiếc xe điên tiếp tục gây ra nhiều vụ tai nạn cho người tham gia giao thông.
Sau khi gây tai nạn liên tiếp trên đường Đội Cấn, đến lúc bị người dân bao vây, chiếc xe này mới chịu dừng lại, nhiều người cho biết trên xe còn có một tờ giấy in phù hiệu Thanh tra Chính phủ (TTCP) và biển số xe 80H-0045. 
Cũng trong sáng 12/9, trao đổi nhanh với PV, ông Ngô Đại Tuân – Chánh Văn Phòng Thanh Tra Chính Phủ khẳng định: Chiếc xe do Viết Văn Hợp điều khiển mang BKS 29N-9035 không phải của đơn vị mình và đơn vị TTCP cũng không có cán bộ nào có họ tên như vậy. Về tờ giấy in phù hiệu Thanh tra Chính phủ, ông Tuân nhận định khả năng là phù hiệu phô tô, TTCP không xuất bản những phù hiệu này. 
Hiện TTCP đã có thông báo đến cục cảnh sát giao thông đường bộ, các đơn vị liên quan nếu có phát hiện trường hợp tương tự thì phải xử lý nghiêm, tránh trường hợp một số đối tượng lợi dụng tên tuổi đơn vị TTCP làm những việc vi phạm pháp luật./.

Đọc thêm