Tặng quà động viên chiến sĩ Trường Sa chữa bệnh

(PLO) - Ngay sau khi biết tin Trung úy chuyên nghiệp Hoàng Văn Hợp đang công tác tại Đại đội 3, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 146 Trường Sa bị mắc bệnh hiểm nghèo hiện điều trị tại Bệnh viện Trung ương (T.Ư) Quân đội 108, Đoàn công tác T.Ư Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng quà.  
Tặng quà động viên chiến sĩ Trường Sa chữa bệnh
Trung úy Hoàng Văn Hợp quê ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa, nhập ngũ và phục vụ trong quân đội từ năm 1998 và hiện đang công tác tại đảo Đá Nam (quần đảo Trường Sa). Đầu năm 2015, phát hiện bị bệnh hiểm nghèo, Trung úy Hoàng Văn Hợp được chuyển về đất liền điều trị tại Bệnh viện 108 đã được 2 tháng nay. 
Hoàn cảnh gia đình Trung uý Hợp khó khăn, vợ anh là cộng tác viên của Công ty Viễn thông Quân đội Viettel, hai con gái còn nhỏ, gia đình anh hiện đang sinh sống ở phường Cam Nghĩa, Cam Ranh, Khánh Hòa. Hiện vợ và con gái nhỏ đang ở bệnh viện để chăm sóc anh.
Thay mặt lãnh đạo T.Ư Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa đã ân cần thăm hỏi, động viên Trung úy Hoàng Văn Hợp vững niềm tin, vượt qua mọi khó khăn, yên tâm điều trị bệnh, sớm bình phục sức khỏe, trở lại đơn vị nhận nhiệm vụ. 
Cảm ơn trách nhiệm, tận tình điều trị, chăm sóc của tập thể lãnh đạo, bác sĩ Bệnh viện T.Ư Quân đội 108 đối với Trung úy Hoàng Văn Hợp, Chủ tịch Nguyễn Thị Thanh Hòa mong muốn bệnh viện tập trung dành nguồn lực và kỹ thuật tốt nhất để điều trị cho chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. 
Nhằm góp phần hỗ trợ anh Hợp và gia đình trong quá trình điều trị, T.Ư Hội LHPN Việt Nam đã tặng anh số tiền 10 triệu đồng và Ban Phụ nữ Công an cũng gửi tặng quà tới anh. 
Xúc động trước những tình cảm hậu phương chăm lo ân cần và chu đáo của Hội LHPN Việt Nam, Trung úy Hoàng Văn Hợp thể hiện quyết tâm chiến đấu và chiến thắng bệnh tật để sớm trở lại đơn vị nhận nhiệm vụ./.

Đọc thêm