Thầy giáo treo cổ trong đêm, để lại thư tuyệt mệnh

Thầy giáo của một trường tiểu học ở Nghệ An treo cổ tự vẫn, để lại thư tuyệt mệnh thể hiện sự chán nản, bế tắc. Anh hối hận vì lâm cảnh nợ nần do tham gia lô đề, phường hụi.
Ảnh minh họa từ internet.
Ảnh minh họa từ internet.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Trưởng công an xã Khánh Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ thầy giáo treo cổ tự vẫn.

Nạn nhân là anh Nguyễn Hữu Việt (38 tuổi), giáo viên trường Tiểu học Bảo Thành (huyện Yên Thành).

Khoảng 4h cùng ngày, vợ anh Việt tỉnh dậy nấu ăn thì phát hiện chồng mình treo cổ tự tử bằng sợi dây thừng trên cây nhãn trước nhà. Người vợ hô hoán người thân, hàng xóm cắt dây đưa thầy Việt xuống nhưng không kịp.

Sau khi vào nhà, người thân phát hiện lá thư tuyệt mệnh và sổ sách nợ nần do nam giáo viên để lại. Trong bức thư, anh Việt trình bày sự hối hận, bế tắc vì nghe theo bạn bè tham gia phường hụi, lô đề nên lâm cảnh nợ nần.

Công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự vì họ không yêu cầu khám nghiệm.

Đọc thêm