Thế giới sắp chiêm ngưỡng “mặt trăng máu” lần thứ 2 trong năm

Hiện tượng nguyệt thực thực toàn phần lần thứ 2 trong năm, với hình mặt trăng màu đỏ như máu, sẽ diễn ra hôm nay 8/10.
Mặt trăng sẽ có màu đỏ khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần.
Mặt trăng sẽ có màu đỏ khi xảy ra hiện tượng nguyệt thực toàn phần.
Theo tạp chí Sky & Telescope, nguyệt thực thực một phần sẽ bắt đầu lúc 16h15 giờ Việt Nam, đạt cực đại lúc 17h55 và kết thúc vào lúc 19h34.
Nguyệt thực toàn phần sẽ diễn ra trong thời gian khoảng 1 giờ, từ 17h25-18h24. Khi diễn ra nguyệt thực toàn phần, mặt trăng sẽ có màu đỏ.
Nếu thời tiết thuận lợi, vào sáng 8/10 giờ địa phương, người dân tại khu vực Bắc Mỹ, đặc biệt là ở phía tây, sẽ được chứng kiến hiện tượng nguyện thực toàn phần.
Hiện tượng cũng có thể được quan sát trên khắp nước Úc và phần lớn châu Á. Chỉ có châu Âu, châu Phi và mũi phí đông của Brazil là không quan sát được hiện tượng kỳ thú này.
Vùng màu đỏ là nơi sẽ quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực.
Vùng màu đỏ là nơi sẽ quan sát thấy hiện tượng nguyệt thực.  
Đây sẽ là hiện tượng nguyệt thực toàn phần thứ 2 trong năm nay, sau lần nguyệt thực toàn phần hôm 15/4.
Sẽ xảy ra 2 lần nguyệt thực toàn phần vào năm tới, vào ngày 4/4/2015 và 28/9/2015.
Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi mặt trăng chuyển dịch đến nửa phần trái đất không hướng về phía mặt trời. Khi đó mặt trăng, trái đất, mặt trời sẽ cùng hoặc gần cùng nằm trên một đường thẳng. Bóng tối của trái đất sẽ che khuất mặt trăng và xảy ra hiện tượng nguyệt thực./.

Đọc thêm