Thiếu niên 14 tuổi tử vong sau tiếng nổ kinh hoàng

(PLVN) - Sau tiếng nổ kinh hoàng, người dân phát hiện nam sinh bất tỉnh với đa chấn thương nặng ở vùng ngực và tay. Dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân không qua khỏi.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Ngày 7/2, chính quyền xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ nổ lớn khiến nam sinh lớp 8 tử vong.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 6/2, em P.N.K. (SN 2007, học sinh lớp 8, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương) dùng thuốc diêm nhồi vào một ống tuýp bằng inox thì bất ngờ phát nổ. 

Nghe tiếng nổ lớn, người dân chạy đến hiện trường thì phát hiện em K. nằm bất động với nhiều vết thương ở vùng ngực và vùng tay.

Người dân nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng em K. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an huyện Thanh Chương đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm rõ sự việc.

Hiện, nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Sự việc đau lòng do pháo tự chế dịp Tết một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo người dân, nhất là các bậc phụ huynh và các em học sinh cần nghiêm túc thực hiện quy định về phòng chống pháo nổ.

Đọc thêm