Thời tiết 'đỏng đảnh', các làng hoa Tết vẫn kỳ vọng mùa bội thu

(PLVN) - Các làng hoa tại Quảng Bình, chủ yếu là hoa cúc thời điểm này đã chính thức vào vụ. Người trồng hoa đang từng ngày tất bật, tỉ mỉ chăm sóc từng luống hoa dưới điều kiện thời tiết khá “đỏng đảnh” với kỳ vọng một vụ hoa được mùa, được giá…
Bà Lê Thị Thủy (45 tuổi, trú tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) tỉ mỉ chăm sóc từng luống hoa Tết.
Bà Lê Thị Thủy (45 tuổi, trú tại xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy) tỉ mỉ chăm sóc từng luống hoa Tết.

Năm nay, vụ hoa cung ứng cho thị trường Tết Nguyên đán 2021 sắp tới của các “làng hoa” cúc tại tỉnh Quảng Bình được dự đoán là một thử thách không hề dễ với những người trồng hoa. Thử thách là bởi, ngoài ảnh hưởng của mưa lũ kéo dài, các làng hoa tại Quảng Bình cũng phải đang chịu sự tác động của thời tiết khá “đỏng đảnh” như mưa dầm kết hợp không khí lạnh kéo dài. Mà đối với hoa cúc, nhiệt độ lại được xem là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển và chất lượng của giống hoa này.

Vụ hoa Tết năm nay được bắt đầu gieo trồng muộn so với mọi năm. Tại xã Hồng Thủy (huyện Lệ Thủy), để cây hoa được thu hoạch đúng vụ, người trồng hoa không chỉ dày công chăm sóc mà còn thắp điện xuyên đêm trên vườn cúc để cho cây phát triển nhanh. Hệ thống bóng điện thắp sáng được lắp đặt với mật độ mỗi bóng cách nhau 1,5-2m, hơi nóng từ bóng điện sẽ giúp hoa cúc nhanh đẻ nhánh. Đến khoảng gần một tháng trước Tết Nguyên đán, người trồng hoa sẽ cắt điện để cúc đóng búp và tạo hoa.

Hệ thống bóng điện thắp sáng được lắp đặt nhằm giúp hoa cúc nhanh đẻ nhánh.
Hệ thống bóng điện thắp sáng được lắp đặt nhằm giúp hoa cúc nhanh đẻ nhánh. 

Gần 1 tháng nay, sau khi xuống vụ hoa Tết, bà Lê Thị Thủy (45 tuổi, trú tại thôn Thạch Trung, xã Hồng Thủy) lại tất bật chăm sóc từng luống hoa. Trời mưa rét, không có nắng, gia đình bà phải thắp điện liên tục để hoa kịp phát triển. Bà Thủy cho hay: “Lũ lụt xong đất đai bị ô nhiễm, rất phức tạp. Sau khi lũ lụt qua đi thì hạt giống hiếm hơn, giá đắt hơn mọi năm. Trồng rau nhanh thì 1 tháng sẽ thu hoạch, còn trồng hoa thì phải đến Tết. Mình phải cố gắng cho kịp, nếu không kịp thì phải dùng đèn điện kích cho hoa ra nụ, cây phát triển.”

Xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy là một trong những vùng trồng hoa lâu năm tại Quảng Bình với diện tích khá lớn. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của mưa lũ đã gây nên nhiều thiệt hại nặng nề, làm ô nhiễm đất trồng, hoa màu hư hại nghiêm trọng.

Cũng như tại làng hoa xã Hồng Thủy, những ngày này, người trồng hoa ở làng hoa xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch), phường Quảng Long (Thị xã Ba Đồn), thị trấn Phong Nha… cũng đang tất bật chăm sóc vườn hoa để phục vụ dịp Tết Nguyên đán.

Bà Phạm Thị Miễn kỳ vọng năm nay hoa sẽ được mùa được giá vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2021.
 Bà Phạm Thị Miễn kỳ vọng năm nay hoa sẽ được mùa được giá vào đúng dịp Tết Nguyên đán 2021.

Bà Phạm Thị Miễn (52 tuổi, trú tại xã Lý Trạch), người có kinh nghiệm hơn 10 năm trồng hoa cũng không ngoại lệ với công việc chăm sóc giống cúc Đà Lạt đang rất được ưa chuộng dịp Tết gần đây. Bà Miễn trồng hoa quanh năm phục vụ nhu cầu của người dân địa phương vào ngày rằm và dịp cuối tháng. Thông thường, vụ hoa Tết bắt đầu trồng từ cuối tháng 9 âm lịch, nhưng do mưa lũ lịch sử kéo dài khiến người trồng hoa không theo kịp lịch thời vụ.

Để những luống hoa khoe sắc đúng dịp Tết thì người trồng hoa phải chăm sóc rất tỉ mỉ, công phu từ khâu làm đất, khử độc, ươm giống cho đến theo dõi tình hình thời tiết. Thời điểm này trời mưa rét kéo dài nên muốn cho hoa nở đúng thời điểm Tết, người trồng phải đầu tư nhiều công sức từ chăm bón cho đến chong đèn sưởi cho hoa.

“Năm nay, người trồng hoa như chúng tôi kỳ vọng vào một vụ hoa Tết được mùa, bán được giá cao. Vì vậy nên phải thường xuyên coi sâu bệnh để kịp thời phun thuốc. Vì trồng chậm tiến độ, thời tiết thì âm u nên cây giống lâu phát triển. Phải chong đèn điện để cây lớn nhanh, sinh trưởng đúng thời điểm trúng dịp Tết để bán.” bà Phan Thị Miễn chia sẻ.

Làng hoa xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch cũng vào vụ với nhiều kỳ vọng.
 Làng hoa xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch cũng vào vụ với nhiều kỳ vọng.

Để nông dân chủ động vào vụ hoa Tết, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã liên kết với các doanh nghiệp giống cây trồng điều chỉnh, phân bổ các loại giống về cho các địa phương. Ngành nông nghiệp tỉnh này cũng đang nỗ lực để nông dân không thiếu giống, không sai cơ cấu và không chậm thời vụ.

Đọc thêm