Thống nhất xây lăng mộ vợ vua Tự Đức tại vị trí cũ

(PLVN) - Liên quan đến vụ việc lăng mộ bà Tài Nhân họ Lê – vợ vua Tự Đức bị san ủi vào hồi năm 2017, sáng ngày 17/7, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế (Thừa Thiên Huế) đã chủ trì cuộc gặp giữa Hội đồng Nguyễn Phúc tộc và đại diện Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị (chủ đầu tư dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - vua Đồng Khánh) để thống nhất phương án xây dựng lại phần lăng mộ này.
Mộ vợ vua Tự Đức được xây dựng tạm sau khi bị sản ủi vào hồi năm 2017 (ảnh Ng. Do)
Mộ vợ vua Tự Đức được xây dựng tạm sau khi bị sản ủi vào hồi năm 2017 (ảnh Ng. Do)

Tại buổi gặp đại diện giữa các bên, đại diện Hội đồng Nguyễn Phúc tộc đưa ra yêu cầu là không di dời lăng mộ bà tài nhân họ Lê, chủ đầu tư phải xây dựng lại lăng mộ bà tại chỗ theo mẫu, chịu toàn bộ kinh phí xây và phải giữ lại khoảng trống. Công ty TNHH Chuỗi Giá Trị phải họp báo, xin lỗi công khai với bà con Nguyễn Phúc tộc về việc san ủi lăng mộ bà tài nhân họ Lê.

Đại diện chủ đầu tư đồng ý với các yêu cầu Hội đồng Nguyễn Phúc tộc đưa ra, điều chỉnh dự án bãi đỗ xe lăng vua Tự Đức - vua Đồng Khánh, đồng thời sẽ trồng cây xanh xung quanh để tạo cảnh quan. Phía Công ty Chuỗi Giá Trị mong muốn, quá trình thi công tu bổ lăng mộ bà Tài nhân họ Lê, Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc sẽ phối hợp giám sát để lăng mộ xây dựng đúng với mẫu mà Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế vẽ.

Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Huế đã lập biên bản thống nhất các thỏa thuận của hai bên, báo cáo lên Sở Văn hóa Thể thao và Sở Xây dựng Thừa Thiên Huế.

Trước đó, vào tháng 6/2017, trong khi san ủi mặt bằng thực hiện dự án bãi đỗ xe lăng vua Đồng Khánh, vua Tự Đức, chủ đầu tư là Công ty TNHH thương mại và Dịch vụ Chuỗi Giá Trị đã san phẳng ngôi mộ của vợ vua Tự Đức khiến dư luận bức xúc.  

Đọc thêm