Thứ trưởng Xây dựng yêu cầu phong toả hiện trường, xác định nguyên nhân sự cố tại công trình khiến 10 người tử vong ở Đồng Nai

(PLVN) - Liên quan đến việc sập công trình xây dựng trong khu công nghiệp Giang Điền làm 10 người chết và 16 người bị thương, sáng 15/5, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Xây dựng xuống kiểm tra hiện trường.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng kiểm tra hiện trường.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng kiểm tra hiện trường.

Qua công tác khảo sát, nắm bắt tại hiện trường, Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, đây là sự cố công trình gây chết người, đặc biệt nghiêm trọng. Theo Nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì sự cố này thuộc sự cố cấp I, có số người chết từ 6 trở lên. Do đó, đề nghị phong toả hiện trường, tiến hành trình tự thủ tục xác định sự cố.

Theo thông tin ban đầu, công trình này thuộc Công ty AV Healthcare (Hàn Quốc), chuyên sản xuất băng vệ sinh, tã lót, bình sữa... Diện tích công ty thuê tại Khu công nghiệp Giang Điền là hơn 21.000m2.

Nhà thầu thiết kế là Công ty TNHH Laud JVC, đơn vị thi công xây dựng là Công ty TNHH Hà Hải Nga, Giám sát thi công xây dựng là Công ty Cổ phần Dịch vụ công nghiệp Đồng Nai.

Công trình nhà xưởng, nhà văn phòng, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật, với tổng diện tích 5.747,04m2, chiều cao công trình 15,4m.

Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng đề nghị phong toả hiện trường, xác định nguyên nhân sự cố.
Thứ trưởng Xây dựng Lê Quang Hùng đề nghị phong toả hiện trường, xác định nguyên nhân sự cố.

Ngay sau sự cố, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới các nạn nhân, thân nhân người bị nạn. Đồng thời, Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu chữa, thăm hỏi, có biện pháp hỗ trợ kịp thời gia đình người bị tử vong và bị thương; chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả; chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo các địa phương tăng cường công tác bảo đảm an toàn lao động; thường xuyên rà soát, kiểm tra, thanh tra các công trình xây dựng trên địa bàn, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động.

Trước đó, vào lúc 14h ngày 14/4, trong lúc các công nhân đang xây dựng công trình trên thì sự cố xảy ra. Theo thiệt hại, 10 người chết, 14 người bị thương, toàn bộ bức tường dài 100m đang thi công bị sập đổ, nhiều dàn giáo, các thiết bị phục vụ thi công bị gãy đổ và vùi lấp. Sự cố hiện đang được điều tra nguyên nhân.

Đọc thêm