Tiếp tục hướng về miền Trung

(PLVN) - Ngày 9/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Nam Định tiếp tục tổ chức tiếp nhận ủng hộ cho đồng bào miền Trung bị thiệt hại do thiên tai. 
Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung.
Ủy ban MTTQ tỉnh Nam Định tiếp nhận ủng hộ đồng bào miền Trung.

Ngoài số tiền 7 tỷ đồng, các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn quyên góp, gửi tới tổ chức Mặt trận ở địa phương nhiều đồ dùng, hiện vật... Số tiền ủng hộ trên, bước đầu, Ủy ban MTTQ tỉnh đã quyết định gửi ủng hộ nhân dân 5 tỉnh miền Trung, gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, mỗi tỉnh 500 triệu đồng.

Thành Đoàn TP Hà Nội vừa kết thúc chuyến hành trình “Hà Nội nghĩa tình - Vì miền Trung ruột thịt”, hỗ trợ gần 6,2 tỷ đồng cho người dân 5 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế bị thiệt hại do bão lũ.

Với số tiền này, Thành Đoàn phân bổ nguồn lực tới 5 tỉnh trên để triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như: hỗ trợ kinh phí xây sửa trường học, nhà cửa, làm đường, làm ống nước; hỗ trợ kinh phí mua tặng con giống, mua đồ dùng phục vụ hoạt động Đội tại trường học, đồ học tập cho học sinh; tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

Ngày 9/11, Chi hội Nữ trí thức văn hóa và đời sống (thuộc Hội Nữ trí thức TP HCM) tổ chức đấu giá tranh với chủ đề “Vì miền Trung thương yêu”. Buổi đấu giá gồm 7 bức tranh, trong đó có 6 bức tranh do các họa sĩ thuộc Hội Mỹ thuật TP HCM vẽ và 1 bức tranh do nhà văn Trầm Hương thực hiện. Tổng kết buổi đấu giá, số tiền các nhà hảo tâm đóng góp và tiền đấu giá tranh được 70 triệu đồng.

Tổ chức Nhân đạo quốc tế World Vision Việt Nam cũng đã cam kết phân bổ 27,7 tỷ đồng (1,2 triệu USD) cho Chương trình Ứng phó khẩn cấp và Phục hồi sớm sau lũ lụt và sạt lở đất trên diện rộng do mưa bão triền miên gây ra ở miền Trung. Chương trình sẽ được triển khai trong thời gian từ 3 - 6 tháng. 

Đọc thêm