Tìm con cho cụ bà đi lạc suốt 2 ngày

(PLVN) -  Trí nhớ không ổn định, cụ bà đi lạc 2 ngày, gia đình đã tổ chức đi tìm tại nhiều nơi trên địa bàn Móng Cái nhưng không thấy...
Cụ bà đã được về nhà an toàn, mạnh khỏe. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Cụ bà đã được về nhà an toàn, mạnh khỏe. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ninh.
Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 23h ngày 5/9, tổ công tác Công an phường Hải Hòa (TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) phát hiện một cụ bà có biểu hiện bất thường về tâm lý, sức khỏe.
Xác định cụ bà không phải là người địa phương, tổ công tác đã đưa cụ về trụ sở để chăm sóc, nghỉ ngơi, xác minh nhân thân.

Công an phường Hải Hòa xác định cụ bà tên là Nguyễn Thị Quý (sinnh năm 1933, trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái). Sáng 3/9, cụ Quý vào thăm con trai là ông Mạc Văn Gia, hiện cư trú tại khu 4, phường Hải Hòa nhưng không tìm được nhà. Cụ đi lang thang tìm con.

Công an TP Móng Cái đã liên hệ với gia đình ông Gia đến đón cụ Quý.

Tìm được mẹ, ông Gia rất xúc động, hết lời cảm ơn Công an phường Hải Hòa.

Ông Gia cho biết, cụ Quý trí nhớ không ổn định. Suốt 2 ngày cụ đi lạc, gia đình lo lắng, tổ chức tìm cụ tại các xã, phường trên địa bàn Móng Cái nhưng không thấy tung tích.

Đọc thêm