Tìm thấy 6 thi thể trong vụ chìm đò ở Quảng Nam

(PLVN) - Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam đã tìm thấy 6 thi thể trong vụ lật đò trên sông Vu Gia (xã Đại Cường, huyện Đại Lộc).
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật đò.
Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân trong vụ lật đò.

Khoảng 22h43’ ngày 25/2, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể ông Nguyễn Đình Ba (ngụ thôn Khương Mỹ, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc) - nạn nhân cuối cùng trong vụ chìm đò khiến 6 người mất tích trên sông Vu Gia.

Các nạn nhân tìm thấy trước đó là chị Nguyễn Thị Ái (SN 1990) cùng hai con là cháu Nguyễn Hoàng Ánh Viên (SN 2016), cháu Nguyễn Hoàng Ánh Nguyên (SN 2015), anh Nguyễn Hữu Hoàng (con trai ông Ba; tất cả người làng Khương Mỹ) và con dâu ông Ba là chị Lê Thị Kim Huệ (SN 1993, quê xã Bình Triều, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Được biết, gia đình chị Ái và ông Ba có quan hệ chú bác trong cùng một gia tộc. Chị Ái là cô giáo mầm non.

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, nhóm 10 người dân trong lúc chèo đò trên sông Vu Gia từ xã Đại Cường để sang bãi bồi trồng hoa màu thuộc xã Đại Nghĩa thì bất ngờ đò bị lật giữa sông.

Sau khi sự việc xảy ra, người dân cùng lực lượng chức năng đã cứu vớt được 4 người đưa vào bệnh viện cấp cứu. 

Nhận được tin, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tai nạn chìm đò. Nhà máy thủy điện trên sông Vu Gia sau đó được yêu cầu ngừng xả nước để công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân.  

Đọc thêm