Tìm thấy nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ cháy tàu cá

(PLO) - Sau hai ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cùng gia đình đã tìm thấy nạn nhân thứ 3 tử vong mất tích trong vụ cháy tàu thuyền tại cảng Cửa Lò (Nghệ An). 
Tìm thấy nạn nhân thứ 3 tử vong trong vụ cháy tàu cá
Sáng ngày 15/9, ông Lê Văn Phú - Phó chủ tịch UBND phường Nghi Tân, TX Cửa Lò (Nghệ An) cho biết, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể anh Đậu Đình Võ (19 tuổi) nạn nhân mất tích trong vụ cháy thuyền câu mực chiều ngày 13/9 tại cảng Cửa Lò.
Thuyền kéo tàu cá vào bờ bị cháy trụi
 Thuyền kéo tàu cá vào bờ bị cháy trụi
Khoảng 20h45 tối 14/9, lực lượng tìm kiếm cứu nạn TX Cửa Lò đã tìm thấy thi thể anh Đậu Đình Võ tại khu vực gần cảng Cửa Lò, cách vị trí gặp nạn khoảng 100m. Sau khi tiến hành khám nghiệm tử thi, đã bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân tiến hành chôn cất theo phong tục. 
Trước đó, như tin Báo PLVN đã đưa, chiều 13/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại khu vực có 3 thuyền câu mực của ngư dân đậu cách bờ khoảng 150m, ở bến tàu công ty TNHH Tân Xuân (TX Cửa Lò). Khi nhận được tin, hai chiếc thuyền bạn đã hỗ trợ kéo chiếc thuyền gặp nạn này vào bờ. Tuy nhiên, trên đường được kéo vào bờ thì chiếc thuyền này bỗng dưng bốc cháy. 
Đám cháy lan đến những vỏ lốp bên mạn thuyền rồi cháy lan sang hai thuyền đang kéo. Ngư dân trên thuyền đã cố gắng dập lửa nhưng ngọn lửa bốc cháy dữ dội, nên phải liều mình nhảy xuống biển để thoát thân. 
Cùng lúc đó, hai tàu dầu của Công ty TNHH Tân Xuân phải nổ neo ra hướng cửa biển để tránh đám cháy lây lan. Cảnh sát PCCC Nghệ An, trung tâm cứu hộ và tìm kiếm cứu nạn thị xã, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò và dân quân địa phương đã triển khai đội hình cứu hỏa. Sau hơn 30 phút nỗ lực, đám cháy mới được khống chế và dập tắt. 
Nạn nhân Nguyễn Văn Quân cấp cứu tại bệnh viện
 Nạn nhân Nguyễn Văn Quân cấp cứu tại bệnh viện
Hậu quả, anh Nguyễn Văn Hải (SN 1998), anh Phan Văn Mười (SN 1999) tử vong, anh Nguyễn Văn Quân (SN 1996) bị thương. Riêng anh Đậu Đình Võ mất tích, 3 chiếc thuyền câu mực của ngư dân bị thiêu rụi. Anh Nguyễn Văn Quân bị thương được đưa đến bệnh viện thị xã cấp cứu, do vết thương nặng nên được chuyển lên bệnh viện tỉnh, nhập viện trong tình trạng bị bỏng cẳng chân, cẳng tay, vùng mặt và vùng cổ, đã qua cơn nguy kịch và đang được các bác sĩ điều trị, chăm sóc. 
Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm