Tìm thấy thêm một thi thể trong tàu chìm ở Nghệ An

(PLO) - Đến khoảng 10h hôm nay (19/7) đội thợ lặn phục vụ công tác tìm kiếm các nạn nhân trong vụ tàu than VTB 26 gặp nạn khiến 13 người mất tích trên biển đã tìm thấy thêm 1 thi thể nằm trong khoang tàu.
Thi thể nạn nhân thứ 3 được trục vớt đưa vào bờ.
Thi thể nạn nhân thứ 3 được trục vớt đưa vào bờ.

Hiện vẫn chưa xác định được danh tính thi thể trục vớt được, công tác tìm kiếm các nạn nhân khác vẫn đang được tích cực triển khai. 

Trước đó, khoảng 6h cùng ngày (19/7), đội thợ lặn của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam và Hải Phòng tiếp cận tàu VTB 26 bị chìm ở vùng biển Nghệ An để tìm 4 nạn nhân còn mất tích. Cùng tham gia còn có tàu SAR 411 cùng tiếp cận tàu hàng VTB 26.

Vị trí tàu VTB 26 bị chìm, nằm lật úp cách bờ khoảng hơn 3 hải lý, cách phía bắc Đảo Ngư chừng 800m. Khu vực này sâu khoảng 10m, biển lặng gió, khá thuận lợi cho công tác tiếp cận tìm kiếm. 

Tàu gặp nạn phần lớn chìm dưới biển gây khó khăn cho việc tiếp cận kiểm tra bên trong.
Tàu gặp nạn phần lớn chìm dưới biển gây khó khăn cho việc tiếp cận kiểm tra bên trong.

Hai ngày liên tục 19 tàu được huy động tìm kiếm trên vùng biển Nghệ An nhưng không phát hiện được nạn nhân nào. Lực lượng cứu hộ đã cứu sống 7 nạn nhân, trục vớt 2 thi thể trôi dạt trên biển là thuyền viên trên tàu VTB 26.

Trước đó, như PLVN thông tin, sáng 17/7 tàu vận tải VTB 26 chở 4.700 tấn than, cùng 13 thuyền viên bị chìm khi đang neo đậu ở khu vực biển Hòn Ngư (Cửa Lò, Nghệ An) thì gặp nạn do ảnh hưởng của cơn bão số 2 đổ bộ vào đất liền.

Tàu cứu hộ không thể đến gần, lực lượng tìm kiếm phải dùng thuyền và ca nô nhỏ để đến khu vực tàu bị nạn
Tàu cứu hộ không thể đến gần, lực lượng tìm kiếm phải dùng thuyền và ca nô nhỏ để đến khu vực tàu bị nạn

Báo cáo nhanh của số 40 của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An, tính đến 11h ngày 18/7, ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã gây ra nhiều thiệt hại nặng nề tại Nghệ An.

Cụ thể, ảnh hưởng của cơn bão số 2 đã gây ra mưa lớn trên diện rộng làm 7 người chết. Mưa bão cũng làm 126 ngôi nhà bị sập, gần 5000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng; 33 điểm trường học bị ảnh hưởng, trong đó 4 phòng học bị sập, 156 phòng bị tốc mái; 3 trạm y tế bị tốc mái hư hỏng; gần 4000 ha lúa bị ngập, hơn 8000 ha rau màu bị hư hại; gần 24.000 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi…  Đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng hơn 17.470m, hư hỏng 1 cầu treo… 

Đọc thêm