Tìm thấy thi thể người cha bị lũ cuốn ở Gia Lai

(PLVN) - Thi thể người cha được lực lượng chức năng tìm thấy sau 35 giờ mất tích, trong khi đó, bé trai vẫn chưa có thông tin.
Thi thể người cha bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh Lao động.
Thi thể người cha bị nước lũ cuốn trôi. Ảnh Lao động.

Khoảng 11h ngày 8/10, lực lượng chức năng tiến hành đưa thi thể anh Nguyễn Văn Trường (37 tuổi, trú đội 7, xã biên giới Ia Púch, huyện Chư Prông, tỉnh GIa Lai) lên bờ. Thi thể anh Trường bị vướng vào cây, cách vị trí mất tích khoảng 5 km.

Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể anh Trường cho gia đình để làm các thủ tục mai táng. Trong khi đó, con trai anh Trường vẫn chưa có thông tin.

Trước đó, khoảng 18h30 6/10, anh Nguyễn Văn Trường và con trai Nguyễn Hoàng Bảo Long (7 tuổi) đi qua đập tràn (đội 7, Công ty cao su Bình Dương, Binh đoàn 15) thì bị nước lũ cuốn trôi.

Đã có 150 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng vũ trang địa phương cùng lực lượng cứu hộ, cứu nạn công an tỉnh Gia Lai đã được huy động tìm kiếm các nạn nhân.

Đọc thêm