Tổ chức Lao động thế giới: Phụ nữ có con có xu hướng bị hưởng lương thấp hơn

(PLO) - Báo cáo mới nhất về Tiền lương Toàn cầu của ILO cho thấy phụ nữ tiếp tục bị trả lương thấp hơn nam giới khoảng 20% trên toàn cầu. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu từ khoảng 70 quốc gia và khoảng 80% lao động hưởng lương trên toàn thế giới.
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngoài những cách lý giải truyền thống về tình trạng chênh lệch tiền lương theo giới, Báo cáo cho thấy những người mẹ thường có xu hướng được hưởng mức lương thấp hơn so với những người không làm mẹ. Điều này cho thấy cần thiết phải đấu tranh loại bỏ định kiến và phân biệt đối xử tại thời điểm bắt đầu gia nhập thị trường lao động.

Tổng Giám đốc ILO Guy Ryder cho biết: “Chênh lệch lương theo giới là một trong những biểu hiện rõ nhất của bất bình đẳng xã hội và tất cả các quốc gia cần cố gắng hiểu rõ hơn những vấn đề tiềm ẩn của những biểu hiện này và đẩy mạnh tiến bộ hướng tới bình đẳng giới”. 

Đọc thêm