TP.HCM sẽ bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn

Nhằm chuẩn bị cho nhân dân, du khách đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Thành phố Hồ Chí Minh đã có kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động đón Tết, vui chơi giải trí sôi động, phong phú trước, trong và sau Tết. 
Pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn lên tại hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)
Pháo hoa nghệ thuật tầm cao được bắn lên tại hầm vượt sông Sài Gòn, quận 2. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Cụ thể, trong dịp Tết Nguyên đán 2019, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hầm vượt sông Sài Gòn và 5 điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11); Công viên lịch sử Văn hóa dân tộc (quận 9); huyện Cần Giờ; Địa đạo Củ Chi; Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè). 

Thời gian bắn là 15 phút, từ 0 giờ-0 giờ 15 ngày 5/2/2019 (mùng 1 Tết Nguyên đán). 

Nguồn kinh phí thực hiện cho việc bắn pháo hoa chào đón Tết Nguyên đán 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh được huy động từ nguồn xã hội hóa, trong đó việc tổ chức bắn pháo hoa tại Công viên văn hóa Đầm Sen, Khu công nghiệp Hiệp Phước chi từ nguồn xã hội hóa của Tổng Công ty du lịch Sài Gòn và Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè. 

Các địa điểm bắn pháo hoa còn lại được chi từ nguồn kinh phí xã hội hóa bắn pháo hoa của thành phố.

Trong ngày 1/2 (27 Tết), lãnh đạo thành phố dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Hồ Chí Minh-chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, Bảo tàng Tôn Đức Thắng và Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chào mừng kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, thành phố cũng tổ chức Chương trình biểu diễn nghệ thuật tại khu vực trước Nhà hát thành phố vào ngày 2/2 (28 Tết). 

Ủy ban Nhân dân thành phố cũng tổ chức chương trình triển lãm “Mừng xuân Kỷ Hợi-Mừng Đảng quang vinh,” kéo dài từ 25 tháng Chạp đến Mùng 6 tháng Giêng, trên đường Đồng Khởi (quận 1).

Thành phố tổ chức Hội hoa Xuân từ ngày 30/1 đến ngày 10/2 tại Công viên Tao Đàn (quận 1); Lễ hội bánh tét sẽ diễn ra từ ngày 30-31/1 tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc và 24 quận, huyện; Lễ dâng bánh Tét cúng Quốc tổ Hùng Vương và Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh diễn ra vào ngày 1/2 tại Khu tưởng niệm các Vua Hùng, đền thờ Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại Công viên Lịch sử-Văn hóa Dân tộc. 

Đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1), một địa điểm thu hút đông đảo người dân đến du Xuân cũng được đầu tư với nhiều nét mới diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 2/2 đến ngày 8/2 (từ 28 Tết đến mồng 4 Tết). 

Chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh-Vững bước vươn xa" được thể hiện theo ba phân đoạn chính trên nền tảng sắc màu ánh sáng: thành phố nghĩa tình giàu bản sắc, thành phố thông minh (thành phố của tương lai) và đô thị sáng tạo.

Song song đó, từ ngày 2/2 đến ngày 8/2 (từ 28 Tết đến mùng 4 Tết), tại khu vực đường Mạc Thị Bưởi-Nguyễn Huệ-Ngô Đức Kế (quận 1) sẽ diễn ra Lễ hội Đường Sách. 

Theo kế hoạch, lễ hội sẽ trưng bày, giới thiệu gần 100.000 đầu sách.

Đọc thêm