Trao tặng danh hiệu 523 mẹ Việt Nam Anh hùng ở Quảng Trị

(PLO) - Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị ngày 31/8 long trọng tổ chức Lễ trao tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 523 bà mẹ đã có những cống hiến lớn lao trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc.
Thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Lễ trao và truy tặng
Thân nhân các Bà mẹ Việt Nam anh hùng tại Lễ trao và truy tặng

Đây là hoạt động nhằm tri ân công lao to lớn và sự hy sinh thầm lặng của những người mẹ trong thời kỳ chiến tranh. Qua đó, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trong thời kỳ chiến tranh, các mẹ đã phải gánh chịu nhiều đau thương mất mát. Đó là những cống hiến vô giá đã viết nên các trang sử vàng cho dân tộc, đồng thời góp phần làm rạng rỡ quê hương anh dũng, xứng đáng với tám chữ vàng mà Bác Hồ kính yêu đã tặng: "Anh hùng, Bất khuất, Trung hậu, Đảm đang".

Tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đức Chính, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn đối với các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đặc biệt, chú ý chăm sóc chu đáo, tận tình đối với các mẹ còn sống, cũng như quan tâm giúp đỡ thân nhân các gia đình những mẹ đã khuất, và giáo dục thế hệ trẻ phải biết giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu ấy trong những chặng đường tiếp theo.

Đến nay, toàn tỉnh Quảng Trị đã có 1.898 bà mẹ được Nhà nước trao tặng và truy tặng danh hiệu cao quý “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Đây là niềm vinh dự và tự hào không chỉ riêng các Mẹ, của các gia đình Liệt sỹ mà của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong toàn tỉnh.

Đọc thêm