Trốn cách ly, 7 thanh niên băng rừng vượt biên về quê ăn Tết

(PLVN) -7 đối tượng quê Nghệ An khai nhận vì sợ bị cách ly nên nhập cảnh trái phép để về quê ăn Tết Nguyên đán 2021.
7 đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly theo quy định.
7 đối tượng nhập cảnh trái phép được đưa đi cách ly theo quy định.

BND huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết vừa phát hiện 7 đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép qua biên giới. gồm: Lô Văn Dương (SN 1975), Lô Văn Đo (SN 1984), Hà Văn Sơn (SN 1985), đều trú tại xã Quế Sơn, huyện Quế Phong và  Lô Thái Hòa (SN 1971), Lô Trung Kỳ (SN 2004) cả 2 trú tại xã Châu Kim, huyện Quế Phong cùng Trần Văn Bính (SN 1988), Lê Minh Đức (SN 1998) cả 2 trú đều tại xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Nhóm người này lợi dụng đêm tối, địa hình rừng núi hiểm trở để nhập cảnh trái phép qua khu vực mốc quốc giới số 370-371 biên giới Việt Nam - Lào. Tuy nhiên, khi đi qua địa bàn bản Piêng Lâng, xã Nậm Giải (huyện Quế Phong) thì các đối tượng bị lực lượng tuần tra của Đồn Biên phòng Hạnh Dịch phát hiện, bắt giữ.

Theo xác minh ban đầu, các đối tượng trên đều làm công nhân tại thủy điện Nậm Xăng 3 (Lào) nhưng nay muốn về Việt Nam ăn Tết Nguyên Đán 2021 cùng gia đình. Tuy nhiên, do sợ bị đưa đi cách ly tập trung nên cách nhập cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng Hạnh Dịch đã thực hiện các thủ tục phòng chống dịch Covid – 19, phối hợp địa phương và lực lượng chức năng tổ chức cách ly các đối tượng, hết thời gian cách ly sẽ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm