Trụ điện giữa lối đi, dây lòng thòng trên đầu người

Người dân ở chợ Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang) phải sống trong nỗi lo sợ dưới những bó dây cáp, dây điện sà trên đầu người, tìm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do mất an toàn điện.
Người dân hoang mang vì bó dây điện sà lơ lửng.
Người dân hoang mang vì bó dây điện sà lơ lửng.

Ghi nhận thực tế, một số trụ điện mặt giữa con hẻm đang trong tình trạng xuống cấp, mạng lưới điện ngổn ngang, nhiều chỗ dây điện chỉ cách mặt đường hơn một mét. Đông đảo người dân cho biết việc các trụ điện giữa đường đi và dây điện lòng thòng không chỉ làm mất mĩ quan đô thị, mất trật tự an toàn giao thông mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ nhất là mùa mưa bão đang đến gần.

Bức xúc với tình trạng trên, bà Đồng Thị Mỹ Phương (người dân địa phương) cho biết, “Cột điện nằm ngay giữa đường gây cản trở giao thông, nhiều người chạy xe máy và đi bộ vào ban đêm đã va phải, trong đó có cả người già và trẻ em. Chưa hết, mỗi cây cột điện ở đây phải mang đến hàng chục sợi dây điện, dây cáp đang lòng thòng dễ bị chập điện gây cháy nổ, nhất là sắp tới tháng mưa nữa”.

Cùng nỗi bức xúc, ông Nguyễn Hoàng Thái cho hay, Trước Tết, chính quyền địa phương có thông báo sẽ di dời cột điện và vận động người dân tháo dỡ mái che cố định để nâng đường điện lên cao để đảm bảo an toàn. Thế nhưng từ khi người dân thực hiện tháo dỡ đến nay đã gần 6 tháng mà đường dây điện vẫn chưa được sửa chữa. “Học sinh đi học chạy xe ngang đường dây điện đụng đầu, rất nguy hiểm. Vì thế người dân phải tự buộc, giăng mắc dây điện thành từng bó rồi lấy cây chống lên tạm bợ tránh cho người đi đường vướng phải”.

Người dân dùng cây chống đỡ tạm bợ những bó gây điện
Người dân dùng cây chống đỡ tạm bợ những bó gây điện

Ông Hoàng Thái đề nghị, chính quyền, ngành điện nhanh chóng nâng khắc phục tình trạng này để người dân có thể yên tâm sinh sống. Bởi, các trụ điện và mạng lưới điện này là nỗi sợ hãi của hơn 40 hộ dân sống tại đây và nhiều người dân khác mỗi lần phải di chuyển qua khu vực này.

Trao đổi với PV Báo PLVN, ông Nguyễn Quốc Khải, Chủ tịch UBND thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp cho biết, UBND thị trấn đã có chủ trương di dời nhưng giữa chính quyền và người dân chưa thỏa thuận được vị trí cấm trụ điện mới. UBND cũng đã liên hệ với điện lực Phụng Hiệp xuống khảo sát vị trí, dự kiến trong tháng 5 sẽ khắc phục xong.

“Hiện tại các dân trên tuyến đó chỉ khoảng 40% tháo dỡ mái che còn một số chưa tháo dỡ theo đúng quy định” – ông Khải nói.

Đọc thêm