Trục vớt hai tàu cá bị sóng đánh chìm khi đang neo đậu

(PLVN) - Hai tàu cá đang neo tại cảng bất ngờ bị sóng biển đánh chìm, lực lượng cứu hộ cứu nạn tiến hành các giải pháp để hút dầu tránh bị loang ra biển và tiến hành các biện pháp trục vớt. 
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiến hành trục vớt tàu cá bị đánh chìm (Ảnh: Tân Kỳ)
Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiến hành trục vớt tàu cá bị đánh chìm (Ảnh: Tân Kỳ)

Chiều ngày 9/5, thông tin từ Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này phối hợp với Công ty CP Cảng Quốc tế Lào - Việt, Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh và ngư dân địa phươn tiến hành trục với 2 tàu cá của ngư dân bị sóng biển đánh chìm khi đang neo đậu tại cảng Vũng Áng (xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày (9/5), 2 tàu cá của ngư dân Dương Văn Cát (37 tuổi) và Dương Văn Kim (30 tuổi, cùng trú tại phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) đang neo đậu tại khu vực thuộc Cảng Vũng Áng thì bị sóng đánh chìm khiến dầu bị tràn ra ngoài.

Thời điểm xảy ra sự cố này, rất may trên 2 tàu đánh cá không có ngư dân nào ở trên nên không có thiệt hại nào về người. Vụ việc được phát hiện và báo với lực lượng chức năng, cứu hộ.

Các giải pháp để khống chế, hút dầu tràn lên bờ, tránh lan rộng gây ô nhiễm mặt nước biển được triển khai nhanh chóng.

Xử lý xong sự cố tràn dầu, lực lượng ứng cứu tiếp tục các phương án để trục vớt 2 tàu cá gặp nạn lên bờ.

Đọc thêm