Tự làm hoa cài áo xinh lung linh

(PLO) - Chỉ với một cuộn ribon, và một chút khéo léo, bạn có thể tự tạo ra chùm hoa nhỏ xinh để cài áo, cài tóc vô cùng duyên dáng.
Tự làm hoa cài áo xinh lung linh
Chọn Ribon màu và kích thước ưa thích, cắt từng đoạn ngắn có kích thước chiều dài gấp 2,5 lần chiều rộng.
Chọn Ribon màu và kích thước ưa thích, cắt từng đoạn ngắn có kích thước chiều dài gấp 2,5 lần chiều rộng.
Gấp mép và khâu lược như hình
Gấp mép và khâu lược như hình
Rút chỉ để tạo thành hình cánh hoa
Rút chỉ để tạo thành hình cánh hoa
Mặt bên phải của cánh hoa
Mặt bên phải  của cánh hoa
Ghép các cánh hoa lại theo hình bông hoa
Ghép các cánh hoa lại theo hình bông hoa
 
Số lượng cánh hoa phụ thuộc vào độ lớn của bông hoa bạn muốn tạo.
Số lượng cánh hoa phụ thuộc vào độ lớn của bông hoa bạn muốn tạo.
Một bông hoa hoàn chỉnh. Bạn có thể đính bông hoa này lên băng- đô cài tóc, cặp gim, hoặc ghim cài áo. Bạn cũng có thể sử dụng một hoặc nhiều bông hoa tùy theo sở thích của mình.
Một bông hoa hoàn chỉnh. Bạn có thể đính bông hoa này lên băng- đô cài tóc, cặp gim, hoặc ghim cài áo. Bạn cũng có thể sử dụng một hoặc nhiều bông hoa tùy theo sở thích của mình.
Ảnh .pinterest.com

Đọc thêm