Tuyên truyền học sinh, giáo viên vùng biển bảo vệ chủ quyền lãnh thổ

(PLO) - Ngày 14/3, Đồn biên phòng Cát Hải phối hợp với Trường Trung học phổ thông Cát Hải tổ chức tuyên truyền Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ và quán triệt Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ.
Đại diện Ban Giám hiệu và học sinh đăng ký tham gia phong trào.
Đại diện Ban Giám hiệu và học sinh đăng ký tham gia phong trào.

Gần 500 học sinh và giáo viên Trường THPT Cát Hải đã được Thiếu tá Nguyễn Duy Bách – Phó Đồn trưởng Nghiệp vụ Đồn biên phòng Cát Hải thông tin, tuyên truyền về những nội dung chính của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển (KVBGB) nước CHXHCN Việt Nam và Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Nguyễn Duy Bách cho biết, hiện Hải Phòng có 8 quận, huyện và 31 xã, phường, thị trấn trong KVBGB thành phố. Huyện Cát Hải gồm 12 xã và 02 thị trấn đều nằm trong KVBGB. Do vậy, việc tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị định 71 và Chỉ thị 01 là vô cùng quan trọng.

Theo đó, Nghị định 71 của Chính phủ về Quản lý hoạt động của người và phương tiện trong khu vực biên giới biển nước 

CHXHCN Việt Nam” thay thế cho Nghị định 161 trước đó, gồm 4 chương, 30 điều. Điểm đáng chú ý của Nghị định 71 là quy định chi tiết, cụ thể đối với người và phương tiện hoạt động trong KVBGB nước CHXHCN Việt Nam. Thiếu tá Bách nhấn mạnh, Nghị định quy định cụ thể về người và phương tiện ra vào hoạt động trong KVBGB. Đặc biệt, lực lượng tuần tra, kiểm soát trong KVBGB có quyền truy đuổi phương tiện đường thủy nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam hoặc người, phương tiện vi phạm pháp luật trong KVBGB vào nội địa. 

Nghị định 71 bổ sung quy định mới về quản lý đối với trường hợp người nước ngoài làm việc, học tập, hoạt động đầu tư, kinh doanh tại khu kinh tế nằm trong KVBGB hoặc có một phần địa giới thuộc KVBGB và các doanh nghiệp sử dụng lao động, đối tác phía Việt Nam hoặc đại diện của tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn tạo thông thoáng cho hoạt động của người nước ngoài tại KVBGB thông qua hình thức thông báo cho các cơ quan chức năng.

Theo Chỉ thị số 01, hiện nay cả nước có 3.519 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, 1.925 tổ tàu thuyền an toàn, 382 bến bãi an toàn, người dân ký kết nhận tự quản 3.262km đường biên giới, 2.345 mốc quốc giới đã mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ đã xuất hiện nhiều mô hình quần chúng tự quản đường biên, mốc quốc giới như: “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, “Tổ tàu thuyền, bến bãi an toàn”, “Tổ tự quản an ninh trật tự thôn, bản”; “Tổ đoàn kết đảm bảo an ninh trật tự”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”...

Cô Chu Thị Thúy, Hiệu trưởng Trường THPT Cát Hải cho biết: xác định được vai trò của việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, những năm qua toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Cát Hải đã thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự, xây dựng nếp sống văn minh trường học. Không chỉ vậy, Nhà trường còn nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, tinh thần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội bền vững, sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. 

Tại buổi lễ, Trường THPT Cát Hải đã phát động phong trào thi đua toàn trường thực hiện Chỉ thị 01 về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đại diện Ban Giám hiệu nhà trường và 04 tập thể giáo viên, học sinh đã đăng ký tham gia phong trào.

Đồn biên phòng Cát Hải đã phát 500 tờ rơi về nội dung Nghị định 71 tới tận tay các học sinh.

Đọc thêm