Tỷ lệ học sinh quay trở lại trường học đạt 98% trong ngày 3/3 sau nghỉ phòng Covid-19

(PLVN) - Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ vừa cung cấp những thông tin mới nhất về việc học sinh đi học lại sau thời gian dài nghỉ phòng dịch Covid-19.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chiều 4/3, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ thông báo đã có 60/63 tỉnh, thành phố quyết định chính thức cho học sinh THPT đi học trở lại từ ngày 2/3 và dự kiến vào ngày 17/3 đối với học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

Đáng chú ý, ông Độ thông tin: “Đến nay, qua theo dõi và báo cáo của ngành Giáo dục, tỷ lệ học sinh quay trở lại trường học đạt 97% trong ngày 2/3 và 98% trong ngày 3/3”. 

Ngoài ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành bộ “check-list” các bước kiểm tra sức khỏe tại nhà cũng như tại trường học cho các em học sinh khi đi học trở lại.

Tỷ lệ học sinh đi học ngày 3/3 đạt 98%.
Tỷ lệ học sinh đi học ngày 3/3 đạt 98%. 

Cập nhật đến chiều 4/3, đã có 16 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng, Trung cấp trên cả nước thông báo chính thức cho sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh nghỉ học đến hết tháng 3/2020 để phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, năm học 2019-2020 sẽ kết thúc vào ngày 30/6, kỳ thi THPT Quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào các ngày 23, 24, 25, 26/7/2020.

Đọc thêm