Va chạm tàu cá trên biển, 1 người tử vong

(PLVN) - Vụ va chạm giữa ghe câu mực và tàu cá khiến 1 người phụ nữ tử vong, người cháu rơi xuống biển mất tích.
Lực lượng chức năng kéo phương tiện câu mực bị chìm trên biển vào bờ.
Lực lượng chức năng kéo phương tiện câu mực bị chìm trên biển vào bờ.

Khoảng 0h ngày 10/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Chân Mây (tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhận được thông tin về vụ va chạm trên biển giữa tàu cá chưa rõ biển kiểm soát và 1 ghe câu mực của ngư dân. Theo đó, vụ va chạm xảy ra tại vùng biển Chân Mây, cách mũi Chân Mây Đông khoảng 1 hải lý, thuộc huyện Phú Lộc.

Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, lực lượng Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu cảng Chân Mây đang tích cực phối hợp với Công an huyện Phú Lộc điều tra làm rõ vụ va chạm giữa tàu cá và phương tiện câu mực của ngư dân địa phương khiến 1 người tử vong và 1 người mất tích.

Thời điểm xảy ra tai nạn, ghe câu mực có ông Nguyễn Văn Thà (SN 1970); bà Nguyễn Thị Đào (SN 1972, vợ ông Thà) và cháu Nguyễn Văn Thình (SN 2012; đều trú cùng thôn Phú Hải, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc).

Khi đang câu mực thì phương tiện của ông Thà bất ngờ bị 1 tàu cá không rõ biển kiểm soát va chạm. Sau khi vụ việc xảy ra, tàu cá này rời khỏi hiện trường.

Vụ va chạm bất ngờ làm phương tiện của ông Thà bị chìm xuống biển khiến bà Đào tử vong; cháu Thình rơi xuống biển, sau đó mất tích.

Sau khi nhận tin báo, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo lực lượng đơn vị huy động tàu cá của ngư dân neo đậu tại bờ tổ chức tìm kiếm người mất tích; đồng thời thông báo cho Cảng vụ Thừa Thiên Huế và chính quyền địa phương biết vụ việc.

Đọc thêm