Vẫn cấm ô tô qua cầu Việt Trì

(PLO) - Bộ GTVT cho biết, sẽ bỏ các ụ chắn giữa đường đang gây tranh cãi nhưng vẫn cấm ôtô qua cầu Việt Trì (Phú Thọ) và tiến hành thu hẹp lòng cầu.
BOT cầu Hạc Trì, Phú Thọ. Ảnh: Xuân Hồng
BOT cầu Hạc Trì, Phú Thọ. Ảnh: Xuân Hồng

Thứ trưởng bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết, sau khi xem xét kết luận của hội đồng khoa học về thực trạng cầu Việt Trì, Bộ xác định phải thực hiện chủ trương cấm hoàn toàn ôtô lưu thông qua cầu bởi đây là cầu đường sắt, đã xuống cấp và việc để ôtô qua cầu sẽ khiến nhà nước mỗi năm tốn 50-70 tỉ đồng cho việc duy tu sửa chữa.

Tuy nhiên, việc cấm ôtô sẽ thực hiện theo phương án mới thay vì dựng ụ chắn lối lên cầu như hiện nay. Theo đó, các ụ sẽ được dỡ bỏ và Bộ GTVT sẽ cho làm hẹp lòng cầu với chiều rộng khoảng 1,6m để ngăn ôtô qua cầu. Thứ trưởng bộ GTVT cũng cho hay chủ đầu tư đã tiến hành miễn phí 100% cho người dân địa phương nên về cơ bản người dân đồng thuận với chủ trương cấm ôtô qua cầu.

Các ụ bê tông đặt chắn tại đường dẫn lên cầu Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Xuân Hồng.
Các ụ bê tông đặt chắn tại đường dẫn lên cầu Việt Trì, Phú Thọ. Ảnh: Xuân Hồng.

Đọc thêm