Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu

(PLO) - Theo số liệu công bố chính thức của Tổng cục Thống kê, ngày 1/11/2013, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 90 triệu chào đời. 
Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu ra đời
 Việt Nam đón công dân thứ 90 triệu ra đời
Như vậy, Việt Nam đã thực hiện vượt mức chỉ tiêu “Chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011-2020” với giới hạn quy mô dân số không vượt quá 93 triệu người vào năm 2015 và 98 triệu người vào năm 2020. 
Với 90 triệu người, dân số Việt Nam đang trong giai đoạn “cơ cấu dân số vàng”, tức là ít nhất có 2 người trong tuổi lao động nuôi một người trong độ tuổi phụ thuộc (trẻ em dưới 15 tuổi và người từ 65 tuổi trở lên), có đông lực lượng lao động, ổn định nguồn nhân lực, chăm sóc được người cao tuổi và trẻ em, Quỹ bảo hiểm xã hội cân bằng.
Tại sao những con số này lại quan trọng đến vậy? Bởi đây là vấn đề chi phối toàn bộ các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối nội, đối ngoại của một đất nước. Hay nói cách khác, dân số là “bài toán mẹ” của tất cả các “bài toán con” trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. 
Tuy nhiên, bên cạnh thành công thì vẫn còn đó những thách thức, vì giai đoạn “cơ cấu dân số vàng” chỉ kéo dài trong khoảng 30-35 năm. 
Vì vậy, theo ông Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ khi xây dựng Luật Dân số nhất thiết cần nhìn thẳng vào những thành công và không thành công về công tác dân số, tiếp thu các bài học kinh nghiệm của quốc tế, trên cơ sở thực tiễn phát triển về kinh tế - xã hội của đất nước... để sao cho gia đình hạnh phúc, đất nước phát triển bền vững luôn là bức tranh tâm điểm của công tác dân số ở Việt Nam.

Đọc thêm