VTV bị phạt 40 triệu vì thông tin sai sự thật chương trình “Điều ước thứ 7”

(PLO) - Ngày 19/01/2015, Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Quyết định số 07/QĐ-XPVPHC xử phạt hành chính 40 triệu đồng đối với Đài Truyền hình Việt Nam.
Nguyễn Nhật Thanh và Nguyễn Như Đào trong chương trình "Điều ước thứ 7".
Nguyễn Nhật Thanh và Nguyễn Như Đào trong chương trình "Điều ước thứ 7".
VTV bị phạt do đã thông tin sai sự thật trong chương trình “Điều ước thứ 7” phát sóng trên kênh VTV3 ngày 10/01/2015 gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tác động xấu đến dư luận xã hội, quy định tại Điểm a, Khoản 5, Điều 8, Nghị định số 159/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.  
Tình tiết giảm nhẹ là Đài Truyền hình Việt Nam đã kịp thời phát hiện sai phạm, thực hiện cải chính thông tin sai sự thật trong chương trình phát sóng vào ngày 17/01/2015. Đồng thời đã nghiêm túc xử lý sai phạm, tạm dừng phát sóng chương trình “Điều ước thứ 7” để chấn chỉnh công tác sản xuất, tạm đình chỉ công tác với biên tập viên và đạo diễn phụ trách chương trình để kiểm điểm và xem xét xử lý kỷ luật. Đài Truyền hình Việt Nam đã hợp tác tích cực với cơ quan chức năng để xem xét giải quyết vụ việc, đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Khoản 1, 2, Điều 9, Luật Xử lý vi phạm hành chính.
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Trước đó, như PLVN đã đưa tin, liên quan đến những sai sót trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 10/1, tối 17/1, Đài truyền hình Việt Nam cho biết sau sai sót nghiêm trọng của chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng trên kênh VTV3 tối ngày 10/1, Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam vừa quyết định tạm đình chỉ phát sóng chương trình Điều ước thứ 7 một thời gian để chấn chỉnh công tác sản xuất.
Bên cạnh đó, tạm đình chỉ công tác Đạo diễn phụ trách chương trình và Biên tập viên thực hiện chương trình để kiểm điểm trách nhiệm, xem xét kỷ luật.
Quyết định trên được thông báo tới khán giả trong chương trình Thời sự 19h của Đài Truyền hình Việt Nam vào tối nay (17/1). Qua đây, VTV cũng nhận lỗi về sai sót của chương trình trong việc không kiểm định rõ thông tin và gửi lời xin lỗi đến khán giả.
Cũng trong chiều 17/1, trong chương trình Điều ước thứ 7, ê kíp thực hiện chương trình đã gửi lời xin lỗi tới khán giả cả nước.
Thông qua chương trình, BTV Diệp Chi - đại diện cho ê-kíp cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành và sâu sắc đến người xem: "Cũng giống như rất nhiều chương trình Điều ước thứ 7 khác, chúng tôi đã đến với câu chuyện này bằng một cái tâm hoàn toàn trong sáng với mong muốn mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho các nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt. Dẫu chúng tôi khởi đầu với mục đích nào và còn bao nhiêu lý do muốn giãi bày với quý vị thì ngay lúc này chúng tôi xin nhận trách nhiệm về những sai sót vì đã không quyết liệt đi tới cùng trong công tác nghiệp vụ để xảy ra một sự cố thật đáng tiếc trong chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 10/1/2015 trên VTV3.
Lời xin lỗi nói ra không mong nhận lại sự yêu thương hay tha thứ. Nhưng với rất nhiều tình cảm yêu thương và sự ủng hộ mà quý vị đã dành cho chương trình trong gần 1 năm vừa qua thì ngay lúc này chúng tôi thấy cần phải nói lời xin lỗi thật chân thành và sâu sắc tới quý vị khán giả với các nghệ sĩ, cũng như ekip sản xuất chương trình Sao mai điểm hẹn 2014, tới các thành viên trong ban giám khảo để chúng tôi có thể hoàn thành chương trình Điều ước thứ 7 phát sóng ngày 10/1/2015vừa qua.
Rất mong quý vị khán giả sẽ không bao giờ đánh mất niềm tin vào lòng tốt của con người vào những giá trị nhân văn của cuộc sống. Từ tận đáy lòng, chúng tôi mong rằng quý vị khán giả sẽ vẫn đồng hành cùng chúng tôi trong quá trình tìm kiếm ước mơ."
Tối ngày 16/1/2014, Đài Truyền hình Việt Nam đã chính thức có phản hồi về sự cố trong chương trình Điều ước thứ 7. Theo đó, trong số phát sóng của Điều ước thứ 7 ngày 10/1/2015, nội dung chương trình kể về chuyện tình và điều ước của cô gái khiếm thị Nguyễn Như Đào (quê Anh Sơn, Nghệ An) và chàng trai Nguyễn Nhật Thanh (quê Quảng Xương, Thanh Hóa). Chương trình này đã khiến rất nhiều khán giả xúc động.
Tuy nhiên, sau khi chương trình lên sóng, người dân địa phương và báo chí đã phát hiện có nhiều điểm không chính xác về nhân vật. Ngay sau đó, Đài Truyền hình Việt Nam đã lập tức cho tiến hành xác minh thông tin và thấy rằng hoàn cảnh gia đình cũng như câu chuyện của hai nhân vật đề cập trong chương trình không đúng như thực tế. Đây là một điều hết sức đáng tiếc.
"Nguyên nhân dẫn đến việc cho phát sóng chương trình với những sai sót lớn kể trên là do những người thực hiện chương trình đã không thực hiện đúng quy trình thẩm tra thông tin, phát sóng thiếu cẩn trọng, thiếu chặt chẽ dẫn đến hậu quả đáng tiếc"- VTV chỉ rõ.
Đồng thời, Đài Truyền hình Việt Nam cho biết, sẽ kiểm điểm hết sức nghiêm túc và xử lý đúng mức đối với những sai phạm của những người thực hiện chương trình và các cá nhân liên quan. 
"Dù cho có bất cứ lý do nào, Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin nhận trách nhiệm và gửi lời xin lỗi chân thành tới gia đình của chị Nguyễn Như Đào và anh Nguyễn Nhật Thanh, đặc biệt là vợ và con hiện tại của anh Thanh vì những tổn thương mà chương trình đã gây ra cho họ. Đài Truyền hình Việt Nam cũng xin gửi lời xin lỗi chân thành tới khán giả đã theo dõi chương trình bởi những sai sót lớn trong quá trình tác nghiệp" - VTV gửi lời xin lỗi.
Qua đây, Đài Truyền hình Việt Nam cũng mong muốn và hy vọng khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ chương trình Điều ước thứ 7./.

Đọc thêm