Vụ sập mỏ đá tại Điện Biên: Đã tìm thấy nạn nhân thứ 3

(PLVN) - Thông tin mới nhất của vụ sập mỏ đá tại Điện Biên, vào khoảng 14h-15h chiều 2/6 đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3.
Hiện trường vụ sập mỏ đá tại Điện Biên. Ảnh: ANTT
Hiện trường vụ sập mỏ đá tại Điện Biên. Ảnh: ANTT

Theo chia sẻ của ông Ly Nềnh Vàng – Chủ tịch xã Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên): “Khoảng 14-15h chiều nay (2/6) đã tìm thấy thi thể nạn nhân thứ 3 trong vụ sập mỏ đá. Người này quê gốc tại Ninh Bình. Hiện tại cơ quan chức năng đang làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về với gia đình để mai táng”.

Trước đó, như Báo Pháp luật Việt Nam thông tin, khoảng 16h30 ngày 1/6, công nhân rải dây để nổ mìn phá đá tại khu vực khai thác mỏ đá của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh.

Lúc này, mưa dông kèm theo sét đánh khiến mìn bị nổ, khối lượng lớn đá sạt xuống chôn vùi ba công nhân (2 công nhân quê Ninh Bình và 1 người là người dân tộc Mông ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên). Được biết, theo ước tính ban đầu, khối lượng đá sập đổ xuống là khoảng 100m3.

Theo ông Bùi Hải Bình - Phó Chủ tịch huyện Điện Biên cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Hoàng Anh (thuộc xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) được tỉnh Điện Biên cấp phép khai thác trên địa bàn.

“Công ty Hoàng Anh khai thác đá, theo kế hoạch sản xuất hàng ngày, thường có thông báo khi nổ mìn và có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, chiều qua (1/6) do thời tiết dông sét nên bị chập điện mới bị kích nổ mìn. Hiện nay cơ quan chức năng đang phối hợp làm việc để điều tra tìm nguyên nhân vụ việc này”, ông Bình cho hay.

Danh tính các nạn nhân:

Hạng A Sở (sinh năm 1992), hộ khẩu thường trú tại bản Phù Lồng, xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông;

Đinh Văn Ý (sinh năm 1991) quê tỉnh Ninh Bình.

Bùi Văn Hài (sinh năm 1983) cùng quê tỉnh Ninh Bình.

Đọc thêm