Vụ sạt lở ở Đoàn 337: Đã tìm được 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ

(PLVN) - Do công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì đường vào hiện trường có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt, tỉnh đang làm văn bản đề xuất Bộ Quốc phòng điều động trực thăng hỗ trợ cứu nạn.
Lực lượng chức năng khẩn trương đào bới, tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát).
Lực lượng chức năng khẩn trương đào bới, tìm kiếm cán bộ, chiến sỹ bị vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát).

Theo VOV, chiều nay (18/10), lực lượng tìm cứu hộ cứu nạn tỉnh Quảng Trị hoàn tất chuẩn bị các khâu đưa thi thể cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa ra bên ngoài.

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục được tăng cường, vừa tìm kiếm cứu nạn các cán bộ, chiến sĩ bị vùi lấp do sạt lở đất, vừa hỗ trợ người dân lương thực, thực phẩm ở những địa bàn bị cô lập.

Đến 16h30 hôm nay, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm được 14 thi thể cán bộ, chiến sĩ của Đoàn Kinh tế- Quốc phòng 337. Hiện, thời tiết có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ảnh hưởng tiến độ khắc phục các điểm sạt lở.

Khi tuyến đường vào hiện trường sạt lở được thông xe (dự kiến vào sáng mai), lực lượng cứu hộ cứu nạn sẽ đưa thi thể các cán bộ, chiến sĩ bằng xe chuyên dụng về thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, thông tin được PLVN cập nhật lúc 15h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy 11 thi thể trong số 22 cán bộ chiến sỹ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) bị vùi lấp do sự cố sạt lở đất đá tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị).

Trước đó, báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng, đại diện lực lượng tìm cứu nạn, cho biết trực thăng đã sẵn sàng mang lương thực, thực phẩm và vật tư y tế vào khu vực bị cô lập để hỗ trợ, tuy nhiên, vẫn phải chờ thời tiết thuận lợi.

TTXVN đưa tin, đến 14 giờ 20 phút ngày 18/10, tỉnh Quảng Trị đã huy động tổng lực nhân lực và phương tiện để thu dọn đất đá bị sạt lở, gây tắc đường vào hiện trường vụ sạt lở đất ở thôn Cợp, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa.

Khó khăn nhất hiện nay là đường vào thôn Cợp bị tắc khoảng 3km do có 3 điểm sạt lở đất đá lớn. Tại đây đang có mưa nên công tác khắc phục các điểm sạt lở rất khó khăn. Trực tiếp chỉ đạo tại các điểm sạt lở, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ cho biết các đơn vị đang dùng đá hộc, rọ đá để khắc phục những điểm sụt lún trên đường vào thôn Cợp.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng, dự kiến khoảng 16 giờ cùng ngày sẽ thông đường vào thôn Cợp. 

Lực lượng chức năng đã tìm được 10 người tại hiện trường vụ sạt lở. Sở Chỉ huy tìm kiếm cứu nạn được dời từ thị trấn Khe Sanh đến thôn Choa, xã Hướng Phùng để gần hiện trường hơn. Tỉnh đang làm văn bản đề xuất Bộ Quốc phòng điều động trực thăng hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân do công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì đường vào hiện trường có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt.

Lúc 13 giờ 15 phút ngày 18/10, ông Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã tìm thấy 8 thi thể tại khu vực sạt lở.

Bên cạnh đó, do công tác cứu hộ, cứu nạn đang gặp nhiều khó khăn vì đường vào hiện trường có nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt, khối lượng đất đá vùi lấp quá lớn.

Tại Km 222+100 đường Hồ Chí Minh, đoạn đường từ thị trấn Khe Sanh đi vào xã Hướng Phùng, hàng ngàn khối đất đá đổ sập, tràn ra khắp mặt đường, giao thông ách tắc hoàn toàn. Khu vực này cách hiện trường khoảng 3 km, việc tiếp cận gặp khó khăn vì có nhiều điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở nặng.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 đã được huy động, phối hợp khắc phục các điểm sạt lở để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị cũng tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền UBND tỉnh và UBND huyện Hướng Hóa huy động, trưng dụng lực lượng, phương tiện cơ giới của nhân dân để tổ chức san gạt khai thông đường vào hiện trường cứu hộ.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa các thi thể tìm thấy ra khỏi khu vực sạt lở.
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đưa các thi thể tìm thấy ra khỏi khu vực sạt lở. 

Ban chỉ huy tiền phương đang tính đến trường hợp việc khắc phục giao thông gặp khó khăn, mất nhiều thời gian thì sử dụng tuyến đường thủy để tiếp cận hiện trường vụ sạt lở. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cũng cho biết đã  báo cáo với Bộ Quốc phòng điều động trực thăng để hỗ trợ công tác cứu nạn cứu hộ cũng như hỗ trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cho các địa bàn bị chia cắt.

Hiện, các lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và Quân khu 4 vẫn đang tích cực huy động, phối hợp khắc phục các điểm sạt lở để triển khai công tác cứu nạn cứu hộ. Công tác tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn vẫn đang triển khai khẩn trương tuy nhiên gặp nhiều khó khăn do khối lượng đất vùi lấp quá lớn; việc tìm kiếm nạn nhân đang chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ vì tuyến đường vào xã Hướng Phùng vẫn chưa lưu thông được, các lực lượng ứng cứu vẫn đang tích cực khắc phục các điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường, hỗ trợ công tác tìm kiếm.

Trước đó, vào khoảng 1 giờ cùng ngày, tại xã Hướng Phùng, huyện miền núi Hướng Hóa xảy ra vụ sạt lở đất khiến 22 cán bộ, chiến sỹ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, Quân khu 4 bị vùi lấp.

Đọc thêm