Xe chở nhựa đường tông xe khách gây cháy dữ dội, 3 người chết, 26 người bị thương

(PLO) - Sau cú va chạm giữa xe khách và xe chở nhựa đường, nhựa đường tràn ra lênh láng, gặp nguồn lửa đã bùng cháy dữ dội gây khói đen kịt một khoảng trời. Ít nhất 3 người tử vong trong vụ việc, 26 người phải nhập viện cấp cứu...
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Kiều Trang)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Kiều Trang)

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 16h chiều 14/3, tại Km 127 quốc lộ 6, đoạn qua đèo Thung Khe (huyện Mai Châu, Hòa Bình).

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, chiếc xe khách đã xảy ra va chạm với xe bồn chở nhựa đường chạy ngược chiều. Hai chiếc xe đổ nghiêng ra đường, nhựa đường từ xe bồn chảy lênh láng.

Ít phút sau, nhựa đường gặp nguồn lửa (chưa xác định từ đâu), bốc cháy ngùn ngụt, tạo cột khói đen khổng lồ. Sự việc khiến nhiều phương tiện di chuyển qua khu vực trên phải dừng lại. Cột khói đen có thể quan sát được từ xa hàng kilomet.

Theo đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia, vụ tai nạn trên khiến ít nhất 3 người tử vong, nhiều người khác bị thương, một số người mắc kẹt trên xe khách. Tuyến đường bị ùn tắc sau vụ tai nạn.

Lúc 17h30, có 3 xe chữa cháy đã được điều động đến và dập tắt được ngọn lửa. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý vụ tai nạn.

Hồi 18h10, ông Hà Văn Thu - Chủ tịch xã Thung Khe - cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, ông đã trực tiếp đến hiện trường. Theo thông tin ông Thu cung cấp, vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Tòng Đậu; nhiều người bị thương phải đi các bệnh viện cấp cứu. Hiện công an vẫn đang khám nghiệm hiện trường, tuyến đường bị phong tỏa.

Trước đó, một lãnh đạo xã Thung Khe cho biết, vụ tai nạn xảy ra giữa xe khách loại 24 chỗ ngồi và một xe bồn chở vật liệu lỏng màu đen, giống như dầu nhớt hoặc nhựa đường.

Theo vị lãnh đạo này, vụ tai nạn khiến 3 người chết. Vị lãnh đạo này đang trên đường tới hiện trường nhưng do đường đông vì các phương tiện hai chiều đều phải dừng lại nên việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Kiều Trang)
Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Kiều Trang)

Trao đổi với PV Dân trí lúc 20h30 ngày 14/3, ông Nguyễn Đức Thịnh - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mai Châu - cho biết, vụ tai nạn đã làm chết 3 người, 23 người khác bị thương. Hiện Bệnh viện đa khoa huyện Mai Châu tiếp nhận 17 người, còn 6 người được chuyển sang bệnh viện huyện Tân Lạc (Hòa Bình). Tuy nhiên theo báo cáo từ Ủy ban ATGT tỉnh Hòa Bình, ngoài 3 người chết, vụ tai nạn đã làm 26 người bị thương.

"Ngay khi tai nạn xảy ra, chúng tôi đã chỉ đạo các lực lượng chức năng xuống hiện trường để xử lý vụ việc. Lúc đó xe bốc cháy dữ dội quá, xe khách loại khoảng 30 chỗ đi từ Điện Biên về Hà Nội đã bất ngờ va chạm với xe bồn chở nhựa đường. Hiện tại huyện Mai Châu đã hỗ trợ trước mắt cho mỗi nạn nhân bị thương là 1 triệu đồng, mỗi nạn nhân tử vong là 3 triệu đồng" - ông Thịnh nói.

Về vụ cháy, lực lượng chức năng đã điều 3 xe cứu hỏa tới hiện trường và đám cháy đã được dập tắt lúc gần 18h cùng ngày. Thời điểm hiện tại, tuyến đường đã thông xe một phần, các xe ô tô con đã có thể lưu thông qua khu vực này.

Thượng tá Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh Hòa Bình) - thông tin thêm, trong số 3 người tử vong có 2 người tử vong do cháy.

Cũng theo tin từ cơ quan chức năng, chiếc xe không chở dầu như tin ban đầu mà chở nhựa đường. Nguyên nhân ban đầu được cho là xe sơ mi rơ-moóc chở nhựa đường vào khúc cua bị lật, đâm vào xe khách chạy ngược chiều, gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Đọc thêm