Xuất hiện 'hố tử thần' tại Quảng Ninh và Nghệ An

(PLO) - Tại Quảng Ninh, hố sụt lún có diện tích khoảng 100m2, xuất hiện lúc 1h30 ngày 13/9, trước cửa chợ Trung tâm thương mại du lịch Bái Tử Long (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh). Hố sụt lớn đã làm đứt gãy, “nuốt” một đoạn đường lớn đi vào khu dân cư, cây cối cũng bị kéo gãy đổ. Do nằm cách xa khu dân cư nên hố sụt không ảnh hưởng đến nhà cửa của người dân.
Xuất hiện 'hố tử thần' tại Quảng Ninh và Nghệ An

Ông Vũ Văn Hiển, Chủ tịch UBND phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết: Hiện tượng hố sụt lún trước cửa chợ Trung tâm thương mại du lịch Bái Tử Long, khu phố Nam Sơn, phường Cẩm Sơn (Cẩm Phả) là do bên dưới khu vực sụt lún có đường ống nước đã bị rò rỉ nhiều ngày, gây nên hiện tượng rửa trôi. Cùng với đó là việc san gạt trước đây bằng đất cát mịn, không được đầm nén nên khi nước xối mạnh đã tạo thành hố sụt. Trong sáng 13/9, chính quyền địa phương đã huy động 20-30 xe ôtô chở đất đến, dùng máy xúc hoàn lại mặt bằng.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện đường ống cấp nước, điện và hạ tầng mạng của khoảng 200 hộ dân khu Nam Sơn 2 đã bị hư hỏng. Cơ quan chức năng đang tiến hành khắc phục, dự kiến chiều 13/9 sẽ hoàn thành. 

Trên địa bàn phường Cẩm Sơn trong thời gian qua cũng đã xuất hiện một vài hố "tử thần" tại khu vực dân cư. 

Tại Nghệ An, vào khoảng 14h30 ngày 12/9, một mảng đường đoạn giao nhau giữa đường Lê-nin và đường Phùng Chí Kiên (TP Vinh, Nghệ An) đã xảy ra hiện tượng sụt lún một mảng lớn, diện tích trên 20m2.

Theo ông Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng phòng Quản lý đô thị TP Vinh cho biết, nhận định ban đầu do sự cố của mối nối cống dọc đường Lê-nin, mưa lớn nhiều ngày qua đã làm vật liệu nền đường Phùng Chí Kiên lọt vào cống đẩy ra kênh Bắc gây sụt lún, phá hoại mặt đường làm hư hỏng tuyến đường. Hiện UBND TP Vinh giao cho Tiểu ban Quản lý dự án và các đơn vị liên quan đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục hậu quả và tìm ra nguyên nhân để xử lý triệt để. 

Đọc thêm