Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII

(PLVN) - Ngày 30/7, Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2021 - 2025. Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy. 
Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII thành công tốt đẹp.
Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa lần thứ VIII thành công tốt đẹp.

Đến dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Quốc Trị - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng hơn 100 đại biểu đại điện cho đảng viên toàn Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII đề ra. Trong đó, nổi bật là nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP chủ trương, đối sách về công tác biên phòng sát thực, hiệu quả, không để bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tổ chức quản lý, kiểm soát chặt chẽ, xử lý kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh trên biên giới biển; thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng, đơn vị liên quan trong xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo, chủ động ứng phó với mọi tình huống.

Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa khóa VIII.
 Đảng viên bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa khóa VIII.

Những năm qua, lực lượng BĐBP tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hàng chục nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra trên bộ và trên biển. Đồng thời, kiểm tra, kiểm soát hơn 506.000 lượt phương tiện/hơn 9,6 triệu lượt người, kêu gọi hơn 15.500 lượt tàu với 94.150 lượt người đang hoạt động trên biển tránh bão.

Ngoài ra, BĐBP tỉnh còn sử dụng hơn 1.700 lượt phương tiện/gần 10.300 lượt cán bộ, chiến sĩ vận động, giúp dân tránh bão an toàn, tìm kiếm trục vớt, cứu hộ, cứu nạn… Cùng với đó, Đảng bộ cũng tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng BĐBP tỉnh vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển trong tình hình mới. 

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu đấu tranh chuyên án, vụ án; hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị, đảm bảo 100% đơn vị, cơ quan đạt yêu cầu, trong đó có 85% đơn vị huấn luyện khá, giỏi; toàn tỉnh đạt đơn vị huấn luyện khá; 100% đơn vị đạt vững mạnh toàn diện; có từ 80% trở lên tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; có từ 95% trở lên đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hàng năm kết nạp từ 15 - 20 đảng viên…

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2 từ phải qua) Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa khóa VIII.
 Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân (thứ 2 từ phải qua) Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh Khánh Hòa khóa VIII.

Đại hội đã bầu 17 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại tá Nhữ Mai Pháo - Chính ủy BĐBP tỉnh tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy.  

Tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân yêu cầu những năm tới, Đảng bộ BĐBP tỉnh phải luôn luôn quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, tránh những tình huống bất ngờ xảy ra.

“BĐBP tỉnh phải kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý, giải quyết tốt những nảy sinh trên khu vực biên giới biển, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…”, ông Tuân nhấn mạnh.

Đọc thêm