Dâng hương tưởng nhớ dũng tướng Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ giỗ lần thứ 229 dũng tướng Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư vừa diễn ra tại di tích Phủ thờ Thư Ngọc Hầu (xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng nhau ôn lại tiểu sử, sự nghiệp quang vinh hiển hách của của dũng tướng Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư đối với quê hương, đất nước và dâng hương tưởng niệm trước đền thờ.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của dũng tướng Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư.

Đại biểu dâng hương tưởng nhớ công lao của dũng tướng Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư.

Lễ được diễn ra hết sức trang trọng, tạo sức thu hút đến với đông đảo quần chúng nhân dân tham gia, góp phần xây dựng hình ảnh của huyện. Ngoài ra, đây còn là dịp để tưởng nhớ bậc tiền nhân, vị danh thần có công lao to lớn với quê hương đất nước, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào của các thế hệ trẻ hôm nay.

Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư toạ lạc tại số 330, ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh được kiến lập từ thời Gia Long, năm Gia Long thứ 13 (năm 1814). Ông là võ tướng được vua Gia Long sắc phong là Đặc Tiến Phụ Quốc, Thượng Tướng Quân, Thượng Trụ Quốc, Khâm Sai Chưởng Dinh Thư Ngọc Hầu. Năm 2017, hậu duệ đời thứ 7 của ông đón nhận Bằng công nhận Phủ thờ Thư Ngọc Hầu - Nguyễn Văn Thư là Di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh. Đến nay, tại phủ thờ vẫn còn lưu giữ tờ Sắc Phong Chưởng Dinh được Vua ban tặng, là cổ vật quý hiếm tiêu biểu của Việt Nam thời Nguyễn.

Đọc thêm