Đánh cán bộ tại chốt kiểm sát,người đàn ông ở Hải Dương lĩnh án

(PLVN) - Sau 8 ngày từ khi phạm tội chống người thi hành công vụ, bị cáo Vũ Văn Tập (32 tuổi) đã bị đưa ra xét xử và phải lĩnh 15 tháng tù.

Bị cáo Vũ Văn Tập tại tòa.
Bị cáo Vũ Văn Tập tại tòa.

Chiều 24/02/2012, Tòa án nhân dân huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) mở phiên tòa công khai xét xử đối với bị can Vũ Văn Tập (SN 1989, địa chỉ: Thôn Lý Dương, xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, chiều ngày 17/02, khi đến chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 thuộc thôn Bình An (xã Tân Việt), Vũ Văn Tập không chấp hành quy định về khai báo y tế, có hành vi chống đối, dùng tay đấm vào mặt Tổ trưởng Tổ kiểm soát.

Tại phiên tòa, Tập đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sau khi xem xét tính chất và mức độ phạm tội cũng như xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt Vũ Văn Tập 15 tháng tù giam.

Vụ án được đưa ra xét xử theo thủ tục rút gọn. Việc khởi tố, xét xử vụ án kịp thời rất có ý nghĩ  trong việc răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa cao.

Đọc thêm