Đất đá sạt lấp kín gần 50m tỉnh lộ ở Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khối lượng đất đá khoảng 10.000m3 từ một quả đồi đã sạt lở và tràn xuống lấp kín mặt đường với chiều dài gần 50m.
Hiện trường vụ sạt lở (ảnh Báo Lạng Sơn)
Hiện trường vụ sạt lở (ảnh Báo Lạng Sơn)

Sự việc xảy ra vào rạng sáng nay, 19/10 tại Km29+600 đường tỉnh 243 thuộc thôn Lân Châu, xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng (Lạng Sơn). Hiện trường cho thấy, một quả đồi nhỏ ven đường bị sạt lở, đất đá chèn lấp mặt đường, chiều dài lên đến gần 50m.

Vụ sạt lở khiến việc lưu thông xe cộ qua tuyến đường này bị ách tắc trong nhiều giờ đồng hồ.

Nguyên nhân vụ sạt lở là do ảnh hưởng sau bão số 8, trời mưa nhiều trong những ngày qua. Sau khi sự cố, lãnh đạo Sở GTVT Lạng Sơn đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương huy động máy móc, thiết bị khơi thông lại đường. Khoảng 10.000m3 đất đá phải được xử lí.

Đơn vị quản lý tuyến đường đã thực hiện lập chốt cảnh báo và phối hợp với chính quyền địa phương thông tin cho người dân điều chỉnh hoạt động lưu thông trên tuyến đường; đồng thời huy động 2 máy xúc, 3 ô tô vận tải để xử lí điểm sạt lở.

Đến trưa nay cơ bản tuyến đường đã thông suốt (ảnh: Sở GTVT Lạng Sơn)

Đến trưa nay cơ bản tuyến đường đã thông suốt (ảnh: Sở GTVT Lạng Sơn)

Theo ông Dương Công Vĩ - Giám đốc Sở GTVT Lạng Sơn, đến trưa nay, cơ bản tuyến đường đã được thông suốt, xe cộ đã có thể đi lại. Tuy nhiên, do khối lượng đất đá lớn, để xử lí triệt để điểm sạt lở này thì cần vài ngày nữa mới xong.

Đọc thêm