Đến 11h00 ngày 23/5, gần 85% cử tri Quảng Ninh đã đi bầu cử

(PLVN) - Theo báo cáo của Uỷ ban bầu cử tỉnh Quảng Ninh, tính đến 11h00 ngày 23/5, toàn tỉnh đã có 810.852 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 84,53%.
Cử tri khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu.
Cử tri khu cách ly Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tham gia bỏ phiếu.

Trong sáng 23/5, với điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi nên không khí bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương đều diễn ra sôi nổi, hào hứng. Số lượng cử tri đi bầu cử ở hầu hết các địa bàn đảm bảo theo đúng tiến độ thực hiện bầu cử trong điều kiện phòng chống dịch bệnh Covid-19.  

Tính đến 11h00, toàn tỉnh đã có 810.852 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 84,53%; có 152/1.438 khu vực bỏ phiếu có 100% cử tri tham gia bỏ phiếu, 4/177 đơn vị hành chính cấp xã với 21 khu vực bỏ phiếu có số cử tri đã bỏ phiếu đạt 100%.

Cụ Đồng Xuân Lịch, cử tri 100 tuổi, khu Trới 1, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long bỏ phiếu bầu cử.
 Cụ Đồng Xuân Lịch, cử tri 100 tuổi, khu Trới 1, phường Hoành Bồ, TP Hạ Long bỏ phiếu bầu cử.

Để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, cử tri đang cách ly được bỏ phiếu ngay trong khu cách ly, quy trình  mỗi lần sẽ được một người bỏ phiếu. Cùng với đó, các cử tri cũng phải thực hiện sát khuẩn, đeo găng tay trước khi chạm vào lá phiếu cũng như bút, hòm phiếu. Nhân viên y tế sẽ hướng dẫn cử tri thực hiện các bước theo đúng quy trình bầu cử. Hòm phiếu được khử khuẩn kỹ lưỡng sau khi cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu và bàn giao lại cho tổ bầu cử địa phương.

Theo báo cáo của Sở Y tế, đến sáng 23/5, toàn tỉnh có 126 người đang cách ly y tế tại 22 đơn vị y tế, trong đó Bệnh viện số 1 có 34 bệnh nhân, Bệnh viện số 2 có 5 bệnh nhân, Bệnh viện Sản Nhi có 2 bệnh nhân, Bệnh viện Việt Nam-Thụy Điển Uông Bí có 14 bệnh nhân, Bệnh viện Bãi Cháy có 17 bệnh nhân, Trung tâm Y tế TX Đông Triều 17 bệnh nhân, còn lại cách ly tại các cơ sở y tế khác.

Nhân dân, đồng bào các dân tộc ở Quảng Ninh háo hức đi bầu cử.
Nhân dân, đồng bào các dân tộc ở Quảng Ninh háo hức đi bầu cử. 

Các lực lượng phục vụ công tác bầu cử tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo các công việc phục vụ cho cuộc bầu cử luôn chu đáo, bài bản và chặt chẽ. Thông tin liên lạc; giao thông luôn thông suốt, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội và công tác phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục được đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo tỉnh sau khi thực hiện quyền công dân của mình đã thực hiện công tác kiểm tra bầu cử ở tất cả các địa phương, mọi thông tin tình hình trên toàn tỉnh đều được trao đổi từ Trung tâm chỉ huy bầu cử của tỉnh đến tất cả các điểm cầu.

Đọc thêm