Dịch COVID-19: Hơn 13.000 người tử vong, Tổng thống Mỹ gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên bàn hợp tác

(PLVN) - Tính đến sáng ngày 22/3, tổng cộng có 13.025 người tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu, hầu hết là ở châu Âu (hơn 7.200 ca) và châu Á (hơn 3.460 ca). Với gần 800 người tử vong trong một ngày, số người tử vong vì Covid-19 ở Italy là 4.825, bỏ xa Trung Quốc.
Dịch COVID-19: Hơn 13.000 người tử vong, Tổng thống Mỹ gửi thư cho lãnh đạo Triều Tiên bàn hợp tác

Italy ghi nhận thêm 793 ca tử vong do nCoV, mức tăng cao nhất trong một ngày ở nước này và trên thế giới, kể từ khi dịch bùng phát.

Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italy hôm 21/3 cho biết nước này ghi nhận 6.557 ca nhiễm nCoV mới, nâng tổng số ca lên 53.578. Số người chết vì nCoV cũng tăng kỷ lục 793 ca, tương đương 38,3%, lên 4.825. Trước đó một ngày, Italy ghi nhận thêm 627 ca tử vong, cao nhất kể từ khi dịch bùng phát.

Vùng Bologna gần Milan là nơi ghi nhận số người chết cao nhất, hơn 3.000 người, chiếm 2/3 số ca tử vong của Italy.

Tỷ lệ tử vong ở quốc gia này ở mức tương đương 9%, cao gấp đôi trung bình toàn cầu. Đây là nước có dân số già thứ hai thế giới sau Nhật Bản, với khoảng 23% người trên 65 tuổi. Các chuyên gia y tế cho rằng yếu tố nhân khẩu học này là một trong những lý do khiến tỷ lệ tử vong ở Italy cao.

Quân đội Italy hôm 21/3 triển khai binh sĩ hỗ trợ thực thi lệnh phong tỏa tại vùng Lombardy. Các chuyên gia y tế Trung Quốc được cử đến Italy hỗ trợ đối phó Covid-19 cho rằng tình hình hiện nay ở nước này tương tự Vũ Hán, nơi dịch khởi phát cách đây hai tháng, nhưng các biện pháp phong tỏa của chính quyền Italy không đủ quyết liệt.

Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.
  Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Nga đã ghi nhận thêm 53 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại 18 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Nga lên 306. Tất cả bệnh nhân trên trong 2 tuần qua đã đến các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao. Những người này đã nhập viện và được điều trị trong phòng cách ly.

Cơ quan chức năng đang xác định những người tiếp xúc gần với các bệnh nhân để tiến hành giám sát y tế.

Đến nay, tại Nga có 16 bệnh nhân mắc COVID-19 đã hồi phục và được xuất viện, bao gồm 13 người Nga, 2 công dân Trung Quốc và một công dân Italy.

Phát ngôn viên của chính phủ Burkina Faso cho biết số trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã tăng mạnh từ 40 lên 64 trường hợp, trong đó có bốn bộ trưởng. Hiện tại, Burkina Faso là quốc gia có số ca nhiễm bệnh nhiều nhất khu vực Tây Phi.

Có ba bộ trưởng được xác định dương tính với SARS-CoV-2 là những người đứng đầu các Bộ Ngoại giao, Bộ Mỏ, Bộ Giáo dục và Bộ Nội vụ.

Burkina Faso - một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, đang phải vật lộn với cuộc nổi dậy của các nhóm thánh chiến, khiến gần một nửa diện tích lãnh thổ nằm ngoài quyền kiểm soát của chính phủ và khoảng 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để chạy trốn bạo lực.

Cộng đồng quốc tế lo ngại dịch bệnh COVID-19 có thể lan rộng và cơ quan chức năng Burkina Faso không thể kiểm soát được tình hình do điều kiện khó khăn của quốc gia này.

Đường phố Italy không một bóng người.
Đường phố Italy không một bóng người. 

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh ngày 21/3 cho biết, thêm 53 ca tử vong tại nước này sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số ca được xác nhận tử vong vì căn bệnh này lên 220 người.

Các bệnh nhân tử vong ở độ tuổi từ 41-94 và tất cả đều có tình trạng sức khỏe kém.

Bộ Y tế Pháp ngày 21/3 cho biết, trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm 112 ca tử vong do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2), nâng tổng số ca tử vong do bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại nước này lên 562 trường hợp.

Thông cáo của bộ trên cũng xác nhận tính đến thời điểm này tại Pháp có tổng cộng 14.459 ca nhiễm SARS-CoV-2. Trong số 6.172 người đang được điều trị ở các bệnh viện có 1.525 người đang trong tình trạng nguy kịch. Một nửa trong số các ca bệnh nặng này là những người dưới 60 tuổi.

Ngày 21/3, Bộ trưởng Y tế Chile Jaime Mañalich thông báo một phụ nữ 83 tuổi đã trở thành nạn nhân đầu tiên tại nước này tử vong do nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong 24 giờ qua Chile cũng ghi nhận thêm 103 ca dương tính mới, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên 537 người, trong đó có tám người đã khỏi bệnh.

Cùng ngày, Bộ Y tế Argentina cho biết nước này đã ghi nhận trường hợp tử vong thứ tư do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2). Nữ bệnh nhân xấu số 67 tuổi bị nhiễm COVID-19 sau khi cùng chồng trở về từ một chuyến du lịch trên du thuyền.

Theo AFP, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 22/3 đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi một bức thư tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Bức thư có nêu chi tiết một kế hoạch nhằm tăng cường quan hệ song phương, trong bối cảnh rạn nứt kéo dài trong các cuộc đàm phán giải giáp với phía Mỹ.

Bản tin của KCNA dẫn lời em gái của ông Kim Jong-un, cô Kim Yo Jong nêu rõ: “Trong bức thư, ông (Trump)… đã giải thích kế hoạch của mình nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước Triều Tiên và Mỹ, đồng thời bày tỏ ý định hợp tác trong công tác chống dịch bệnh," ám chỉ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo số liệu của  WorldOMeters, tính đến 8,00 giờ ngày 22/3 (giờ Việt Nam), Covid-19 xuất hiện ở 188 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 306.892 người nhiễm, trong đó 13.025 người tử vong và 94.789 người bình phục. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố đây là đại dịch toàn cầu và kêu gọi các nước tăng cường biện pháp ứng phó.

Đọc thêm