Dịch Covid-19 ngày 17/8: Trên 21,8 triệu ca mắc Covid-19

(PLVN) - Tính đến sáng ngày 17/8 (theo giờ Việt Nam), trên thế giới có hơn 21,8 triệu ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19, trong đó tăng mạnh nhất ở các điểm nóng như Mỹ, Brazil, Ấn Độ.
Ảnh: THX/TTXVN
Ảnh: THX/TTXVN

Theo trang web Worldmeters.Info, tính đến sáng ngày 17/8 (theo giờ Việt Nam), thế giới có hơn 21,8 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới, 772.751 trường hợp tử vong, và hơn 14,5 triệu ca đã hồi phục. Trong 1 ngày, thế giới ghi nhận thêm 207.964 ca mắc Covid-19 và 4.398 ca tử vong.

Cụ thể, trong ngày 16/8, Mỹ có 34.332 ca nhiễm mới và 466 ca tử vong do Covid-19 mới. Cho đến nay, nước này có tổng cộng 5,5 triệu ca nhiễm virus corona chủng mới và 173.128 ca tử vong. Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ dự báo số ca tử vong sẽ tăng lên gần 189.000 người vào ngày 5/9.

Tại khu vực Mỹ Latinh và Caribe, Brazil vẫn là "điểm nóng" căng thẳng nhất với 22.365 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Tổng số ca bệnh tại nước này hiện đã lên tới 3.340.197 người, bao gồm 107.852 ca tử vong.

Cùng ngày, Pháp thông báo 3.015 ca nhiễm mới, con số cao thứ hai trong ngày kể từ giữa tháng 5. Trước đó, ngày 15/8, Pháp ghi nhận 3.310 ca nhiễm mới trong vòng 24 giờ, mức tăng theo ngày cao nhất kể từ khi nước này dỡ bỏ lệnh phong toả vào 11/5. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Pháp hiện là 218.536, trong đó có 30.410 ca tử vong.

Trong khi đó, theo BBC, tại Tây Ban Nha, đất nước châu Âu bị thiệt hại nặng nề về dịch bệnh, hôm qua hàng trăm người đã tràn ra đường phố ở thủ đô Madrid để phản đối yêu cầu buộc phải đeo khẩu trang và các biện pháp hạn chế khác để giảm lây lan virus corona. 

Tại châu Á, Ấn Độ ghi nhận thêm 10.956 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 16/8, hiện tổng số ca nhiễm là 2.600.164, trong đó có 50.205 ca tử vong.

New Zealand tính hoãn tổng tuyển cử để an toàn cho 25.000 người

Phát biểu ngày 17/8, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết bà ủng hộ việc dời ngày tổng tuyển cử lại một tháng thay vì diễn ra theo dự kiến là ngày 19/9. Ngày bầu cử mới là 17/10.

Theo bà Ardern, nguy cơ lớn nhất mà New Zealand cần phải vượt qua chính là đảm bảo 25.000 người làm các công việc liên quan đến cuộc bầu cử được bảo vệ tốt. 

Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu trước báo giới ngày 17/8/2020 tại Wellington, New Zealand. Ảnh: The Guardian.
Thủ tướng Jacinda Ardern phát biểu trước báo giới ngày 17/8/2020 tại Wellington, New Zealand. Ảnh: The Guardian. 

Ổ dịch đầu tiên bùng phát trở lại tại New Zealand sau 3 tháng qua hiện đang tiếp tục lây lan. Phát biểu họp báo ngày 16/8, Giám đốc Y tế New Zealand - Tiến sỹ Ashley Bloomfield, xác nhận thêm 13 ca mắc COVID-19 trong 24 giờ qua.

Số ca nhiễm ở Hàn Quốc tăng mạnh

Số trường hợp mới nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất trong vòng 5 tháng qua, với 279 ca được ghi nhận vào ngày 16/8. Như vậy, tổng số ca nhiễm virus ở Hàn Quốc là 15.318, theo số liệu do Trung tâm kiểm soát và ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Trong số này, có 267 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng. Số ca lây nhiễm trên là cao nhất kể từ ngày 8/3, khi đó KCDC ghi nhận 367 trường hợp nhiễm. Trước đó, ngày 29/2, số trường hợp nhiễm Covid-19 là 909. Ngày 16/8 là ngày thứ ba liên tiếp, số ca nhiễm ở mức ba con số.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 

 “Lây nhiễm tập trung tại một số nhà thờ. Chúng ta đang ở trong tình trạng nguy cấp…Đây là khoảnh khắc quan trọng để xác định nỗ lực cách ly của chúng ta thành công hay thất bại”, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nói.

Nhà lãnh đạo này cho biết như vậy khi đề cập tới sự bùng phát dịch hồi đầu năm và việc nước này có những nỗ lực quyết liệt để kiểm soát dịch.

Nga tiêm chủng hàng loạt vắc-xin ngừa Covid-19 vào giữa tháng 9

Ngày 16/8, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về dịch tễ học và vi sinh học Gamaley, ông Alexander Gintsburg cho biết người dân Nga có thể được tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 hàng loạt vào giữa tháng 9.

Việc tiêm chủng hàng loạt sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến vì phần lớn vắc-xin đã sản xuất ra sẽ được sử dụng cho nghiên cứu hậu tiếp thị. Sau đó, phần còn lại sẽ được đưa vào sử dụng dân sự. Thời gian chậm là từ 2-3 tuần, có thể là 1 tháng. 

Ngày 11/8, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố vắc-xin ngừa Covid-19 đầu tiên của Nga có tên "Sputnik V" đã được đăng ký và sẽ sản xuất hàn loạt trong thời gian ngắn sắp tới.

Ngày 16/8, Nga ghi nhận thêm 4.969 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm lên 922.853 ca, cao thứ 4 trên thế giới.