Dịch COVID-19 sáng 24/3: Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc kháng COVID đường uống, Campuchia tiêm chủng cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài

(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 03h ngày 24/3 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận 124.634.104 ca nhiễmvirus SARS-CoV-2, trong đó có 2.740.772 ca tử vong. Số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 100.549.565 người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Số ca mắc mới COVID-19 tăng mạnh tại Bỉ

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, trong những ngày qua, số ca mắc COVID-19 tại Bỉ đang tăng mạnh trở lại.

Số liệu được Viện sức khỏe cộng đồng Vương quốc Bỉ (Sciensano) công bố ngày 23/3 cho thấy số ca mắc mới bệnh COVID-19 trung bình mỗi ngày tại quốc gia này đã tăng hơn 40%. Theo đó, từ ngày 13 - 19/3, trung bình có 4.060 ca mắc mới/ ngày, tăng 41% so với tuần trước đó. Trong 2 tuần trước, số ca mắc mới được xác nhận trên 100.000 dân trung bình là 422,5 ca, tăng 45% so với giai đoạn 2 tuần trước đó.

Cũng theo Sciensano, trung bình mỗi ngày từ ngày 13 - 19/3, Bỉ có thêm 203,7 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, tăng 22% so với tuần trước đó. Tổng cộng hiện có 2.359 bệnh nhân COVID-19 đang nằm viện. Trong số ca nhập viện, 588 ca đang được chăm sóc đặc biệt, 321 bệnh nhân đang thở máy.

Cũng trong giai đoạn trên , trung bình mỗi ngày có 25 trường hợp tử vong vì COVID-19 tại Bỉ. 

Hiện Bỉ đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 ít nhất 1 mũi cho tổng cộng 977.985 người được, chiếm 10,6% dân số từ 18 tuổi trở lên. Ngoài ra, 442.946 người - chiếm 3,9% tổng dân số - đã được tiêm chủng đủ 2 mũi.

Với dân số 11,5 triệu người, kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện tới nay, Bỉ đã ghi nhận tổng cộng 839.238 người mắc bệnh, trong đó có 22.728 ca tử vong.

Campuchia tiêm chủng cho các cơ quan ngoại giao nước ngoài 

Sáng 23/3, Bộ Y tế Campuchia đã triển khai đợt tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho cán bộ, nhân viên Đại sứ quán; các Tổng lãnh sự quán nước ngoài; văn phòng đại diện các tổ chức quốc tế tại Campuchia. 

Theo một văn bản đề ngày 24/2/2021, Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia khẳng định sẽ tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho tất cả những người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Campuchia.

Đợt tiêm chủng này được tổ chức tại Bệnh viện Nhi Quốc gia Campuchia tại thủ đô Phnom Penh từ ngày 23-26/3. Đại sứ quán Việt Nam là cơ quan ngoại giao đầu tiên được tiêm chủng trong số 18 Đại sứ quán nước ngoài tại Campuchia, trong đó có Đức, Pháp, Australia, Candada, Thụy Điển, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Thái Lan…

Theo ghi nhận của phóng viên, trong buổi tiêm chủng đầu tiên cho 90 người vào sáng 23/3, sau khi tiêm, sức khỏe của những người được tiêm ổn định. Công tác tổ chức tiêm chủng của Bộ Y tế Campuchia chu đáo, kỹ càng và thuận tiện.

Theo thống kê của Bộ Y tế Campuchia, trong chiến dịch tiêm phòng COVID-19 triển khai từ ngày 10/2 đến ngày 13/3, hơn 170.800 người dân Campuchia đã được tiêm vaccine, trong đó hơn 9.000 người được tiêm mũi thứ hai và 161.800 người tiêm mũi đầu tiên. Hai loại vaccine được sử dụng là Sinopharm và AstraZeneca. Cũng trong thời gian trên, hơn 108.000 quân nhân và công an đã được tiêm vaccine Sinopharm, trong đó hơn 47.700 người đã tiêm mũi thứ hai.

Pfizer bắt đầu thử nghiệm thuốc kháng COVID đường uống

 Tập đoàn dược phẩm Mỹ Pfizer ngày 23/3 thông báo đã bắt đầu cuộc thử nghiệm giai đoạn đầu tại Mỹ liệu pháp kháng virus COVID-19 bằng đường uống.

Theo hãng tin Reuters, Pfizer cho biết, ứng cử viên thuốc kháng virus cho thấy hoạt động mạnh mẽ chống lại SARS-CoV-2, virus gây bệnh COVID-19, trong các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm.

Hãng cho hay thuốc có thể được kê đơn cho những bệnh nhân có những dấu hiệu đầu tiên nhiễm virus.

Ứng cử viên thuốc kháng COVID-19 của Pfizer, được đặt tên khoa học là PF-07321332, là một chất ức chế protease, đã có hiệu quả ngăn không cho virus nhân bản trong tế bào.

Công ty cho biết các chất ức chế protease đã có hiệu quả trong điều trị các mầm bệnh virus khác như HIV, virus viêm gan C, bằng cách sử dụng riêng hoặc kết hợp với các loại thuốc kháng virus khác.

Pfizer tin rằng loại thuốc này có thể cung cấp các phương pháp điều trị dung nạp tốt chống lại COVID-19, trong bối cảnh các phương pháp điều trị hiện có trên thị trường, vốn hoạt động trên cùng một dòng, vẫn chưa báo cáo những mối lo ngại về an toàn.

Công ty cũng đang nghiên cứu một ứng cử viên kháng virus SARS-CoV-2 qua tiêm tĩnh mạch trong một thử nghiệm giai đoạn đầu trên bệnh nhân COVID-19 nhập viện.

Đọc thêm