Dịch COVID-19 sáng 9/3: Anh nới lỏng các hạn chế phòng dịch, Thái Lan rút ngắn cách ly cho người tiêm vaccine

(PLVN) - Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 00 giờ ngày 9/3 (giờ Việt Nam), toàn thế giới đã ghi nhận 117.572.409 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó có 2.607.453 ca tử vong, số bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh là 93.067.292 người.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Israel bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với người nước ngoài

Theo đó, công dân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Israel nếu đơn xin nhập cảnh của họ được ủy ban đặc biệt xét duyệt. Nội các Israel cũng cho phép người dân nước này nhập cảnh về nước, với tối đa 3.000 người mỗi ngày. 

Theo Bộ Y tế Israel, hệ số lây nhiễm COVID-19 ở nước này đã giảm từ 1,02 xuống 0,99 - tức một bệnh nhân COVID-19 sẽ chỉ lây bệnh ra cộng đồng cho một người khác. 

Anh nới lỏng các hạn chế phòng dịch

Chính phủ Anh cũng đang bắt đầu nới lỏng các hạn chế phòng dịch, với hy vọng sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường vào cuối tháng 6. Hàng triệu trẻ em ở vùng England đã đi học trở lại trong ngày 8/3 sau hai tháng nghỉ ở nhà do dịch COVID-19. 

Cùng ngày, hàng trăm nghìn người sống ở các cơ sở chăm sóc ở vùng England có thể bắt đầu đón khách đến thăm ở không gian trong nhà. Ngoài ra, hai người không cùng một gia đình cũng có thể gặp nhau ở không gian công cộng. 

Giai đoạn nới lỏng tiếp theo là vào ngày 29/3, theo đó việc tụ tập ngoài trời được cho phép 6 người hoặc 2 hộ gia đình tham gia. Các hoạt động thể thao ngoài trời như tennis, bóng rổ và golf cũng được phép diễn ra.

Italy phê duyệt sử dụng vaccine AstraZeneca cho người trên 65 tuổi

 Ngày 8/3, giới chức y tế Italy đã phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm AstraZeneca (Anh) cho người từ 65 tuổi trở lên. 

Trong thông báo, Bộ Y tế Italy cho biết các kết quả nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng vaccine của hãng AstraZeneca có thể cung cấp "sự bảo vệ đáng kể" ngay cả với những người trên 65 tuổi. 

Trước đó, ngày 5/3, vaccine của hãng AstraZeneca cũng đã được Đan Mạch cấp phép sử dụng cho những người trên 65 tuổi. Giám đốc Cơ quan Y tế Đan Mạch Bolette Soborg cho biết kết quả nghiên cứu ở vùng Scotland (Anh) đã chứng tỏ vaccine của AstraZeneca làm giảm mạnh nguy cơ nhập viện của các bệnh nhân COVID-19 và ở bệnh nhân lớn tuổi. Bà cho biết thêm kết quả này đã được khẳng định trên quy mô lớn.

Kết quả một nghiên cứu sơ bộ công bố ngày 3/3 cũng cho thấy vaccine phòng ngừa COVID-19 do hãng AstraZeneca và Đại học Oxford phối hợp phát triển có hiệu quả ngăn chặn tình trạng bệnh nặng ở người cao tuổi lên tới hơn 80% sau 1 mũi tiêm. Kết quả nghiên cứu trên tiếp tục bổ sung bằng chứng vaccine của AstraZeneca an toàn và hiệu quả với nhóm người cao tuổi.

Thái Lan rút ngắn cách ly cho người tiêm vaccine COVID-19

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anuthin Charnvirakul hôm nay cho biết giới chức nước này thống nhất giảm thời gian cách ly sau nhập cảnh cho ba nhóm người kể từ tháng 4, trong bối cảnh nền kinh tế Thái Lan trải qua năm tồi tệ nhất kể từ sau khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997, chủ yếu do du lịch chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Những công dân nước ngoài được tiêm đủ hai liều vaccine COVID-19 trong khoảng hai tuần đến 3 tháng trước khi nhập cảnh, cùng công dân Thái Lan được tiêm vaccine ở nước ngoài sẽ chỉ phải cách ly 7 ngày. Những người không được tiêm vaccine cũng chỉ phải cách ly 10 ngày, thay vì 14 ngày như trước.

Tuy nhiên, du khách đến từ châu Phi vẫn phải cách ly đủ 14 ngày do lo ngại về khả năng bảo vệ của vaccine trước biến chủng nCoV tại Nam Phi. Chính phủ Thái Lan cũng xem xét bỏ yêu cầu cách ly tại khách sạn vào tháng 10 năm nay, thời điểm nước này dự kiến đạt trạng thái miễn dịch cộng đồng với COVID-19.

Đọc thêm